VnReview
Hà Nội

Ca bệnh thứ 100: hiểm họa tiềm ẩn!

Công tác dịch tễ TP.HCM sẽ vô cùng vất vả trong những ngày này vì ca nhiễm số 100 có lịch trình di chuyển rất phức tạp suốt cả nửa tháng trời;với lịch trình đi lễ dày đặc.

Hôm qua (22/3), Việt Nam có tới 19 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận. Trong đó, người có lịch trình di chuyển rất phức tạp nhất là bệnh nhân thứ 100. Đây là bệnh nhân nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và có tiền sử đái tháo đường, viêm khớp.

Cụ thể, ngày 3/3/2020, bệnh nhân thứ 100 (BN 100) ngồi trên chiếc máy bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524 từ Kuala Lumpur (Malaysia) về Việt Nam. Người này được hướng dẫn cách ly tại nhà bởi thời điểm đầu tháng 3 việc cách ly tập trung chỉ được áp dụng bắt buộc đối với người về từ vùng dịch hoặc có yếu tố nghi nhiễm. Đến 0h ngày 21/3, Việt Nam mới áp dụng lệnh cách ly tập trung với tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ về nước.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân 100 có đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4 - 17/3. Đến ngày 18/3, dù người này không có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng được trung tâm y tế quận 8 lấy mẫu giám sát theo dõi nhóm đối tượng dự lễ hội từ Malaysia. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kết luận mẫu bệnh phẩm của BN 100 dương tính với Covid-19 vào ngày 22/3. Hiện người này đang được cách ly tại bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Việt Nam cũng ghi nhận một số trường hợp đi dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia về nước và nhiễm Covid-19. Đó là bệnh nhân thứ 61, đi trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 4/3. Bệnh nhân này dự sự kiện hồi tôn giáo tại thánh đường Seri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia. Sự kiện này có khoảng 16.000 tín đồ Hồi giáo tham gia, đến từ một số quốc gia. Hiện chính quyền Malaysia đã phát hiện hơn 1.600 trong số 5.000 công dân nước này tham gia sự kiện có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp. Bệnh nhân thứ 67 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam chính là người cũng đi sự kiện tôn giáo ở thánh đường Seri Petaling, ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 61.

Sau sự kiện kể trên, Malaysia đã phải phong tỏa đất nước để chống dịch. Hiện tại, Malaysia đã có 1.306 người nhiễm Covid-19, 10 người tử vong và 139 người được chữa khỏi. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Việt Nam có 90 người theo Hồi giáo của các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Ninh Thuận, Đồng Nai và TP.HCM dự sự kiện tôn giáo tại thánh đường Seri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia.

Các sự kiện Hồi giáo thường thu hút rất đông người tham dự

Bệnh nhân thứ 100 khi về Việt Nam dù đang trong thời gian cách ly vẫn thường xuyên đến thánh đường làm lễ. Điều này khá giống với bệnh nhân thứ 61. Theo nhiều nguồn tin, khi vừa về nước ngày 4/3, bệnh nhân thứ 61 đi thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến một thánh đường ở phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Tính đến hết ngày 22/3, Việt Nam đã có 113 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, có 17 người đã khỏi bệnh, 5 người trong tình trạng bệnh nặng, 10 người có xét nghiệm âm tính. Đáng chú ý, có 3 trường hợp tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19.

T.T

Chủ đề khác