VnReview
Hà Nội

26 trường hợp Covid-19 âm tính lần 1, ba ca tình trạng rất nặng

Theo những thông tin mới nhất, trong số những bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại Việt Nam, đã có 26 người có xét nghiệm âm tính lần 1.

Bệnh nhân 17 đã 3 lần âm tính, 3 ca khác nguy kịch

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 14h ngày 25/3, tại Việt Nam đang có 117 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 16 cơ sở khám, chữa bệnh. Trong số này, phần lớn là người nước ngoài (32 người) và người Việt từ nước ngoài trở về. Các trường hợp người về từ nước ngoài đều đã được cách ly bắt buộc và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Hiện tại, đã có 21/63 tỉnh, thành phố ghi nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19. Một số địa phương ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm loại virus nói trên bao gồm Hà;Nội (44 trường hợp), thành phố Hồ Chí Minh (34 trường hợp), Vĩnh Phúc (11 trường hợp)...

Ảnh minh họa

Trong số 117 bệnh nhân đang được điều trị, có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; 26 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1; 7 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2.

Đến nay, nước ta đã có tổng cộng 134 người nhiễm Covid-19. Trong số này, đa phần là người di chuyển từ nước ngoài về nước hoặc người có tiếp xúc với bệnh nhân từ nước ngoài đến. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 46.933 trường hợp. Trong đó có 412 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.386 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 26.135 người cách ly tại nơi cư trú.

Trên toàn thế giới hiện nay, đã có 408.570 người nhiễm Covid-19, 18.314 ca tử vong và 101.033 ca phục hồi. Các ca nhiễm loại virus nói trên đã xuất hiện tại 198 quốc gia/vùng lãnh thổ. Trong đó, có 7 quốc gia có trên 10.000 người nhiễm bệnh, 20 quốc gia có từ 1.000 - 10.000 người nhiễm bệnh và 171 quốc gia có dưới 1.000 trường hợp nhiễm bệnh.

T.T

Chủ đề khác