VnReview
Hà Nội

Cận cảnh bệnh viện dã chiến Covid-19 tại New York (Mỹ)

Một bệnh viện dã chiến để chữa trị cho các ca bệnh nhiễm Covid-19 đang được gấp rút thiết lập tại công viên Central Park, New York (Mỹ).

Bệnh viện dã chiến này có sức chứa 68 giường bệnh. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa mạng lưới bệnh viện Mount Sinai, tổ chức cứu trợ Thiên chúa giáo Samaritan's Purse và các cơ quan liên chính phủ của Mỹ. Bệnh viện dã chiến này sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở mức độ bệnh nặng. Hiện tại, Mỹ đã có 164.253 người nhiễm Covid-19, 5.847 ca phục hồi và 3.165 ca tử vong.

Từ 29/3, các công nhân đã bắt đầu xây dựng một bệnh viện dã chiến với sức chứa 68 giường tại công viên Central Park, New York, Mỹ

Bệnh viện này được xây dựng tại khu East Meadow, địa điểm này gần với 1 cơ sở của mạng lưới bệnh viện Mount Sinai

Công nhân làm việc để cấp điện cho bệnh viện dã chiến ở New York

Các vật liệu xây dựng bệnh viện được chuyển xuống một cách gấp rút

Thợ điện làm việc để cung cấp điện cho bệnh viện dã chiến bao phủ 4.600m2 của công viên Central Park

Rất nhiều thùng vật liệu được chuyển đến nơi xây dựng bệnh viện dã chiến ở New York

;

Tình nguyện viên khiêng các vật tư y tế vào bệnh viện dã chiến

Các thiết bị y tế được đưa vào bệnh viện dã chiến ở New York

Máy thở và các dụng cụ y tế khác đang được lắp đặt tại bệnh viện dã chiến này

Elliot Tenpenny, bác sĩ và trưởng nhóm ứng phó Covid-19 của tổ chức cứu trợ Thiên chúa giáo Samaritan's Purse cho biết: 'Các bệnh viện trong thành phố đang hết chỗ và vẫn có nhiều ca bệnh, nhiều người cần giúp đỡ'.

Dự kiến trong sáng 31/3 (giờ New York), bệnh viện dã chiến này sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng

Bệnh viện dã chiến này không tiếp nhận người đến khám và chỉ dành để chữa cho bệnh nhân Covid-19 được chuyển tới từ mạng lưới bệnh viện Mount Sinai

T.T Theo CNBC

Chủ đề khác