VnReview
Hà Nội

Vì COVID-19, Sony dời lịch chiếu rạp gần như toàn bộ các phim sắp ra mắt sang năm sau

Morbius, Ghostbusters: Afterlife, và Peter Rabbit 2 – tất cả đều không thể đến với khán giả theo đúng lịch trình ban đầu.

sony

Sony là studio phim gần đây nhất công bố những thay đổi lớn trong lịch trình vì đại dịch COVID-19. Theo đó, các bộ phim chủ chốt của hãng như Uncharted, Ghostbusters: Afterlife, và Peter Rabbit 2 đều bị trì hoãn khá lâu, vô tình biến phim Fatherhood của Kevin Hart trở thành một trong số ít những tựa phim lớn của Sony trong năm 2020 này. Khá thú vị là Fatherhood ban đầu được lên lịch ra rạp vào tháng 1/2021, nhưng cuối cùng được đẩy lên tháng 10 tới đây.

Bộ phim thứ 3 về Người nhện trong MCU có vẻ không bị ảnh hưởng: phần tiếp theo của Far From Home sẽ ra rạp vào ngày 16/7/2021. Các bộ phim được Sony dự kiến ra mắt trong tháng 7/2020 là Ghostbusters: Afterlife và Morbius đều bị dời sang tháng 3 năm sau.

Dưới đây là lịch chiếu dự kiến mới dành cho các bộ phim của Sony:

- Greyhound – dự kiến: 12/6/2020; dời sang: chưa rõ

- Fatherhood – dự kiến: 15/1/2021; dời sang: 23/10/2020

- Peter Rabbit 2: The Runaway – dự kiến: 7/8/2020; dời sang: 15/1/2021

- Ghostbusters: Afterlife – dự kiến: 10/7/2020; dời sang: 5/3/2021

- Morbius – dự kiến: 31/7/2020; dời sang: 19/3/2021

- Uncharted – dự kiến: 5/3/2021; dời sang: 8/10/2021

- Tựa phim Sony/Marvel chưa rõ tên – dự kiến: 8/10/2021; dời sang: chưa rõ.

sony

Một cảnh trong teaser của Ghostbusters: Afterlife

Việc Sony đưa ra những thay đổi khá lớn đối với lịch ra rạp của các bộ phim cho thấy công ty này không kỳ vọng nhiều vào việc các rạp phim sẽ mở cửa trở lại vào cuối mùa hè năm nay, hoặc thậm chí là trễ hơn. Các studio khác thì đưa ra những thay đổi dè dặt hơn – ví dụ, Warner Bros dời Wonder Woman 1984 từ ngày 5/6/2020 sang 14/8/2020. Mulan của Disney bị hoãn chiếu vô thời hạn. Trong khi đó bộ phim James Bond mới với tựa đề No Time to Die thì bị dời sang tháng 11 năm nay.

Minh.T.T (theo TheVerge)

Chủ đề khác