VnReview
Hà Nội

Hà Nội trong ngày đầu cách ly toàn xã hội: Chủ yếu dân văn phòng ngoài đường, siêu thị vẫn đầy ắp đồ

Vào sáng hôm nay ngày 1/4, ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của;Thủ tướng Chính phủ, đường phố TP.Hà Nội có sự thay đổi mới.

Vào khoảng 8h15 ngày 1/4, các con đường đông đúc quen thuộc với người dân Hà Nội như Trần Thái Tông, Nguyễn Thái Học, Liễu Giai người tham gia giao thông thưa thớt.

Vào lúc 8h sáng ngày 1/4, trái ngược với khung cảnh vắng vẻ ngoài đường là sự đông đúc ở cửa các cơ quan, doanh nghiệp.

Tại phố Duy Tân lượng người qua lại giảm đáng kể.

Những con phố thường ngày đông đúc giờ chỉ lưa thưa một vài người

Chủ yếu người tham gia giao thông là các nhân viên, công chức đi làm.

Nhiều ngân hàng vẫn mở cửa, nhưng người đến giao dịch giảm đáng kể do tình hình dịch Covid-19.

Đường Cầu Giấy lúc 7h45.

Ngã tư Cầu Giấy, Nguyễn Phong Sắc, Trần Thái Tông vẫn còn nhiều phương tiện lưu thông vào khung giờ cao điểm.

Đường Liễu Giai (quận Ba Đình) lúc 8h45.

Đường Nguyễn Chí Thanh cũng không còn cảnh nhộn nhịp xe cộ như ngày thường.

Lượng đồ rau, củ quả trong siêu thị vẫn rất dồi dào, không có hiện tượng thiếu hụt.

Nguồn cung rau sạch vẫn dồi dào.

Khung cảnh trong siêu thị khá vắng vẻ, trong sáng đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội.

Cảnh tượng đông đúc xe cộ, buôn bán trong các chợ đều đã giảm như chợ Thành Công.

Thế Nam

Chủ đề khác