VnReview
Hà Nội

Kỷ lục buồn tại Mỹ: hơn 2.000 người chết trong một ngày, đã có hơn nửa triệu người nhiễm Covid-19

Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học John Hopkins, Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có hơn 2.000 ca tử vong mới trong một ngày vì Covid-19.

Thảm cảnh ở Mỹ: Bệnh nhân vừa vào viện đã khóc lóc, la hét đòi ra ngay vì quá đông người

Cụ thể, theo các số liệu mới được cập nhật, đến 20h30 ngày 10/4 (giờ địa phương), Mỹ đã ghi nhận thêm 2.108 ca tử vong trong vòng 24h. Con số này biến Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên có tới hơn 2.000 người chết trong 1 ngày vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đồng thời, nước này cũng đã có tới 502.876 ca nhiễm Covid-19, chữa khỏi cho 28.790 người và có 18.747 ca tử vong. Hiện Mỹ là quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới và số ca tử vong cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Italia (18.849 người chết). Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Mỹ hiện tại khoảng 3.72%.

Trong nội bộ nước Mỹ, New York đang là bang có diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất với 172.359 ca nhiễm, 7.844 ca tử vong, 16.234 ca phục hồi. Như vậy, chỉ riêng số lượng người nhiễm bệnh và tử vong ở bang này cũng đều đã hơn gấp đôi của Trung Quốc - đất nước bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới. Hiện tại Trung Quốc đang có 83.304 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 3.339 ca tử vong. Top 5 các bang có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất tại Mỹ hiện tại lần lượt là New York (172.358 ca), New Jersey (54.588 ca), Michigan (22.783 ca), California (21.073 ca), Massachusetts (20.974 ca).

Hiện tại, theo nhiều bác sĩ, chuyên gia thì tình trạng dịch bệnh hiện nay tại Mỹ đang là cơn ác mộng thực sự với cả hệ thống y tế và bệnh nhân ở nước này. Các bệnh viện đang quá tải thực sự, vật tư y tế thiếu thốn, nhân viên y tế phải căng hết sức mình cứu chữa cho từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân ở đây hiện tại không muốn vào bệnh viện vì tình trạng quá đông đúc khiến họ sợ bị nhiễm Covid-19.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp. Ở Italia, trong ngày 10/4 có thêm 570 ca tử vong và 3.951 trường hợp mắc Covid-19 mới nâng tổng số lên 147.577 ca bệnh và 18.849 ca tử vong. Những con số này có giảm so với thời điểm đỉnh dịch ở 'quốc gia hình chiếc ủng'. Tuy nhiên, theo các nhà chức trách Italia, tỷ lệ lây nhiễm bệnh lại tăng lên sau một thời gian có chiều hướng giảm ở vùng tâm dịch Lombardy. Điều này khiến cơ quan chức năng nước này kêu gọi người dân ở nhà trong dịp cuối tuần này.

Tại Tây Ban Nha, các báo cáo cho thấy số ca mắc bệnh mới và số ca tử vong trong ngày 10/4 tại nước này có chiều hướng đi xuống. 'Đường cong dịch' của quốc gia ở bán đảo Iberia đã lên tới đỉnh điểm vào ngày 28/3 với trên 8.200 ca và đang có xu hướng giảm dần. Số ca tử vong mới ở Tây Ban Nha trong ngày 10/3 là 634 người - thấp nhất trong 17 ngày qua và số ca nhiễm mới là 5.051 ca.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã được ra khỏi khoa hồi sức cấp cứu ICU sau 3 ngày điều trị và hiện đã bắt đầu đi lại được nhưng vẫn phải nằm viện. Nước này ghi nhận thêm 980 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 10/4 và tổng cộng đã có 8.959 người chết trên tổng số 73.758 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Số lượng người tử vong quá lớn vì Covid-19 ở Mỹ và châu Âu khiến trong ngày 10/4, số người chết vì Covid-19 trên thế giới đã vượt qua con số 100.000 người và hiện đang ở con số 102.564.

Ở Việt Nam, tính đến hiện tại đã có tổng cộng 257 ca nhiễm Covid-19, 135 ca phục hồi và chưa có ca tử vong nào. Trong số những ca nhiễm bệnh tại nước ta, có 159 người từ nước ngoài (chiếm 61,9%) và 98 người lây nhiễm thứ phát. Việt Nam hiện đang cách ly tổng cộng 75.337 người, trong đó có 1.290 người cách ly tập trung ở bệnh viện, 20.005 người cách ly tập trung ở các cơ sở khác và 54.042 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

T.T

Chủ đề khác