VnReview
Hà Nội

Thêm 3 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam: 2 người ở Hạ Lôi, 1 người ở nước ngoài, tổng số ca tăng lên 265

18h ngày 13/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm ba ca dương tính Covid-19, gồm hai người ở thôn Hạ Lôi, một người về từ nước ngoài.

Như vậy, hôm nay ;ghi nhận thêm năm ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm lên 265, trong đó 120 người đang điều trị, 145 người đã khỏi.

Thêm 3 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam: 2 người ở Hạ Lôi, 1 người ở nước ngoài, tổng số ca tăng lên 265

Số ca nhiễm ở thôn Hạ Lôi lên 12, gồm các bệnh nhân 243, 250, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 và 264. Toàn bộ thôn với 11.077 người thuộc 2.711 hộ được cách ly.

Hai ca mới ghi nhận ở Hạ Lôi là "bệnh nhân 263", nữ, 45 tuổi, và "bệnh nhân 264", nữ, 24 tuổi. Cả hai đều thuộc diện xét nghiệm sàng lọc, lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4, kết quả dương tính ngày 13/4, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngày 25/3, "bệnh nhân 263" từng có biểu hiện sốt, đau rát họng, ho khan, mệt.

"Bệnh nhân 265", nam, 26 tuổi, trú Hà Tĩnh, ngày 23/3 từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình, cách ly tập trung ở Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Ngày 8/4, anh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi nhiễm. Ngày 12/4, mẫu xét nghiệm dương tính, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Cầu Treo, Hà Tĩnh.    

Đến chiều nay, 120 bệnh nhân đang điều trị tại 14 bệnh viện. 22 ca kết quả xét nghiệm một lần âm tính, 15 ca âm tính lần hai. Trong tám bệnh nhân nặng, phi công người Anh hôm nay dương tính trở lại, tổn thương phổi xấu đi.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 đánh giá diễn biến dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn rất phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Nếu nới lỏng, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại và kéo dài. Ban chỉ đạo yêu cầu người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội.   

Nhật Quang

Chủ đề khác