Công nghệ AI để nhận diện gương mặt được áp dụng tại 'ATM gạo' trước cổng trường ĐH Kinh tế quốc dân (số 207 đường Giải Phóng, Hà Nội) nhằm đảm bảo nguyên tắc ai cũng được hỗ trợ, 1 người không nhận gạo quá 1 lần/tuần.
'ATM gạo' đầu tiên tại Hà Nội đã hoạt động quy củ, trật tự hơn, người nhân gạo phải đăng ký bằng CMT
Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức chương trình 'Cây gạo - NEU giúp người nghèo vượt qua dịch Covid-19' từ ngày 16/4. Tại chương trình, 60 tấn gạo sẽ được phát miễn phí cho người dân gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 trong 2 tuần (16 - 30/4) ở cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân (số 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Điểm đặc biệt của 'ATM gạo' tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân là nó được triển khai công nghệ AI nhằm nhận diện gương mặt. Người dân đến nhận gạo sẽ đọc tên, hệ thống nhận diện gương mặt sẽ chụp lại để đảm bảo nguyên tắc 1 người không nhận gạo quá 1 lần/tuần.
Theo những người tổ chức chương trình, công nghệ AI sẽ quét 10 điểm trên gương mặt của người đến nhận gạo. Đúng 1 tuần sau khi nhận gạo thì người đó mới quay lại lấy được, nếu quay lại sớm hơn, hệ thống sẽ hiện thông báo đã lấy gạo vào ngày nào, giờ nào.
Phần mềm sử dụng trong hệ thống nhận diện gương mặt ở 'ATM gạo' được Đại học Kinh tế Quốc dân tự phát triển. Trong đó, webcam được dùng là của hãng Logitech. Khi đứng trước webcam, người nhận gạo sẽ được yêu cầu bỏ khẩu trang và đọc tên, địa chỉ nơi ở.
Anh Nguyễn Văn Hoàng, trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin trường đại học Kinh Tế Quốc Dân cho biết: 'Hệ thống nhận diện gương mặt có khả năng nhận dạng 3 chiều, nhận diện được độ sâu của hốc mắt, mũi, còn ảnh 2 chiều sẽ không nhận được. Người cần nhận gạo sẽ đến đúng điểm đã đánh dấu, thiết bị sẽ chụp lại và lấy điểm trên khuôn mặt lưu vào kho dữ liệu và học luôn, trong trường hợp trùng sẽ đưa ra thông báo'.