VnReview
Hà Nội

Nữ nhân viên công ty Trường Sinh hai lần âm tính, đã ra viện nay dương tính trở lại

Lại có thêm một ca bệnh COVID-19 phức tạp: bệnh nhân số 188 đã âm tính 2 lần, đủ điều kiện xuất viện hôm 14-4, đến 17-4 lại ho khan từng cơn, xét nghiệm lại dương tính.

Bệnh nhân 188 là nhân viên Công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai. Hôm 27-3, bệnh nhân đi cùng đoàn của Bệnh viện Bạch Mai về cơ sở 2 của bệnh viện ở Hà Nam với 2 nhân viên khác của Công ty Trường Sinh. Xét nghiệm;cả 3 trường hợp đều dương tính và được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân được điều trị tại đây đến 14-4 thì đủ điều kiện xuất viện, theo dõi tại nhà (ở Chương Mỹ, Hà Nội). Sáng 17-4, bệnh nhân có biểu hiện ho khan từng cơn, tức ngực, y tế tiếp tục lấy mẫu và kết quả xét nghiệm sáng nay 18-4 là dương tính.

Cổng sau Bệnh viện Bạch Mai vẫn đóng chặt sau khi đã được gỡ cách ly, đã có 27 nhân viên Công ty Trường Sinh cung cấp suất ăn tại đây nhiễm COVID-19, trong đó có bệnh nhân 188 - ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là ca bệnh thứ 2 có tình trạng dương tính trở lại sau khi bệnh nhân đã đủ điều kiện công bố khỏi bệnh hoặc ra viện, trước đó là bệnh nhân số 22 (người Anh), khi rời Đà Nẵng đến TP.HCM để về nước thì dương tính trở lại.

Trường hợp bệnh nhân 188 L.T.H., theo thông tin từ cơ quan y tế địa phương, bệnh nhân về nhà ngày 14-4 và từ đó chỉ tiếp xúc với chồng và con, đây không phải là tái nhiễm mà do có thể virus yếu ở thời điểm lấy mẫu lần trước, hoặc vị trí lấy mẫu, thời điểm lấy mẫu dẫn đến âm tính giả.

Hà Nội đã cho phun khử khuẩn tại gia đình bệnh nhân và khu vực xung quanh, đưa chồng và con bệnh nhân đến khu cách ly tập trung của thành phố, chuyển bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

Thời gian qua đã có nhiều quốc gia ghi nhận ca bệnh dương tính trở lại sau khi đã âm tính, như Hàn Quốc ghi nhận trên 160 ca bệnh có tình trạng tương tự bệnh nhân 188.

Theo Tuổi Trẻ

Chủ đề khác