Rất nhiều nhân viên y tế trên thế giới và cả ở Việt Nam điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết họ thường mặc bỉm khi làm việc. Thậm chí, có người còn sử dụng kính bơi để bảo vệ bản thân.
Cận cảnh bệnh viện dã chiến chống Covid-19 800 giường, xây trong 1 tháng tại Nga
Cuối tháng 3/2020, các nhân viên y tế ở tiểu bang Tennessee ở Mỹ cho biết cơ quan y tế tại đây khuyên họ nên sử dụng bỉm và kính bơi khi làm việc chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19. Việc này vừa giúp bảo vệ bác sĩ và y tá trước virus SARS-CoV-2 vừa tiết kiệm được các bộ đồ bảo hộ.
Không chỉ tại Mỹ, một số nhân viên y tế trên khắp thế giới cũng cho biết họ phải mặc bỉm khi chữa trị cho bệnh nhân Covid-19. Tại Việt Nam, mới đây bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khi trả lời báo chí cũng cho biết: 'Các bác sĩ khi thăm khám cho bệnh nhân phải mặc đồ bảo hộ kín, rất nóng. Mỗi lần cởi đồ bảo hộ đều không thể tái sử dụng, vì vậy sẽ rất tốn kém, nhân viên y tế thậm chí mặc bỉm để hạn chế đi vệ sinh'.
Rất nhiều bác sĩ trên khắp thế giới khi điều trị bệnh nhân Covid-19 phải mặc bỉm khi làm việc
Việc các nhân viên y tế đeo bỉm khi chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 có lẽ bắt nguồn từ Trung Quốc. Tờ New York Post dẫn một báo cáo tại Trung Quốc cho biết khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại nước này, các nhân viên y tế Trung Quốc ở tuyến đầu chống dịch thường mặc bỉm để hạn chế đi vệ sinh trong những ca làm việc mệt mỏi.
Tờ SCMP dẫn lời ông Han Ding, phó giám đốc bệnh viện Đại học Y khoa Bắc Kinh cho biết: 'Các bác sĩ và y tá trong khi vực cách ly để chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 sẽ không thể ăn, uống hoặc đi vệ sinh'. Điều này khiến họ mặc bỉm để tránh phải ra ngoài trong ca làm việc của mình. Ông Han Ding nói thêm, khi phải đi vệ sinh trong ca làm việc thì các nhân viên y tế sẽ không phải ra khỏi khu cách ly vì họ đã mặc bỉm. Sau khi hoàn thành ca làm việc, họ sẽ tắm rửa sạch sẽ'.
Vết hằn trên gương mặt một y tá ở Trung Quốc vì đeo kính bảo vệ quá lâu khi chăm sóc các bệnh nhân Covid-19
Một bác sĩ ở Vũ Hán trong thời gian dịch bệnh lên đến đỉnh điểm ở dây cũng cho biết các nhân viên y tế phải đóng bỉm và cố gắng uống ít nước để không mất thời gian đi vệ sinh. Thậm chí một bác sĩ khác cũng cho biết anh mặc một bộ đồ bảo hộ trong cả ca trực 10 tiếng do tình trạng thiếu thốn vật tư y tế. Đồ bảo hộ cần được thay mới mỗi khi ra vào khu vực cách ly có nguy cơ lây nhiễm. Nếu mỗi lần đi vệ sinh phải ra ngoài rồi thay bộ đồ mới thì sẽ rất lãng phí. Như vậy, có thể thấy vì tiết kiệm thời gian và để tiết kiệm đồ bảo hộ nên nhiều nhân viên y tế trên khắp thế giới thường mặc bỉm trong thời gian làm việc của mình.
Tuy nhiên, khi mặc đồ bảo hộ thì với nhiều bác sĩ cũng không dễ chịu gì. Một số bác sĩ tại Trung Quốc cho biết họ bị kích ứng da khi đeo kính bảo hộ trong thời gian quá lâu. Theo bác sĩ Ma Xin, một phó trưởng khoa của bệnh viện Huashan ở Thượng Hải cho biết: 'Mặc bộ đồ bảo hộ vô cùng khó chịu. Đôi khi tôi bị ngứa và không thể gãi, phải chịu đựng rất khó chịu. Một số y tá và bác sĩ làm việc trong khu cách ly liên tục cảm thấy cáu kỉnh và thậm chí có người còn xuất hiện vết tụ máu trên sống mũi vì đeo kính bảo hộ quá lâu'.
4 y tá ở Trung Quốc cạo đầu trước khi làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân Covid-19
Một bác sĩ khác ở Trung Quốc cho biết các bác sĩ và y tá làm việc trong khu cách ly quá lâu khiến kính bảo hộ hằn lên những vết trên gương mặt họ. Trong khi đó, một số y tá đã phải cạo trọc đầu khi làm việc để tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.
T.T