VnReview
Hà Nội

UBND quận 7 bác bỏ việc nhắn tin đề nghị người dân 'treo co', đề nghị công an làm rõ

Chiều 27- 4, UBND quận 7, TP.HCM đã có văn bản gửi đến Sở Thông tin và truyền thông TP, Trung tâm Báo chí TP khẳng định tin nhắn (không dấu) gây hiểu nhầm về việc yêu cầu người dân "treo cổ" là thông tin giả mạo.

UBND quận 7 bác bỏ việc nhắn tin đề nghị người dân 'treo co', đề nghị công an làm rõ

Thông tin giả mạo được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật - Ảnh: TRUNG NIÊN

Sáng 27-4, trên mạng xã hội lan truyền việc UBND quận 7 nhắn tin đến điện thoại người dân với nội dung: "UBND Q7 kinh de nghi ong/ba treo co tu ngay 30/4/2020 den het ngay 3/5/2020. Tran trong cam on" (tin nhắn viết không dấu).

Từ tin nhắn giả mạo này, nhiều người đã chia sẻ, suy diễn theo hướng "UBND quận 7 yêu cầu người dân treo cổ".

UBND quận 7 khẳng định thông tin trên là thông tin giả mạo, sai sự thật. UBND quận 7 đề nghị các trang thông tin chính thống của TP hỗ trợ đính chính thông tin chính xác, tránh gây hoang mang trong dư luận.

UBND quận 7 cho biết đã yêu cầu Công an quận 7 điều tra, làm rõ đối tượng tung tin giả mạo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tuổi Trẻ

Chủ đề khác