VnReview
Hà Nội

Kỷ lục buồn tại Nga: Lần đầu tiên có hơn 10.000 người nhiễm mới Covid-19 trong 1 ngày

Nga đã ghi nhận 10.633 trường hợp nhiễm Covid-19 trong ngày 3/5 - mức kỷ lục từ trước đến nay ở nước này.

Nga: Cả nước chỉ có 1 cơ sở xác nhận Covid-19 và chuyện đằng sau tỷ lệ nhiễm thấp kỷ lục

Theo CNN, số ca nhiễm Covid-19 mới ở Nga hôm qua cũng đánh dấu những kỷ lục đáng quên tại đây. Ngày 3/5 chính là lần đầu tiên số người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24h vượt qua con số 10.000. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp số người nhiễm Covid-19 tăng chóng mặt ở đây sau khi có giảm đôi chút vào ngày 29/4.

Hiện tại Nga đã có tổng cộng 134.687 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đứng thứ 7 thế giới. Theo các báo cáo mới nhất, khoảng 50% các ca nhiễm bệnh ở nước này không có triệu chứng. Hiện Nga đã ghi nhận tổng cộng 1.280 người chết vì Covid-19. Thủ đô Moscow là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh khi chiếm hơn một nửa số ca nhiễm tại quốc gia này.

Mới đây, Nga đã kéo dài lệnh cách ly xã hội đến hết ngày 11/5. Tổng thống Putin phát biểu với báo chí: 'Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Nga là rất nghiêm trọng. Chúng ta sắp phải đối mặt với giai đoạn mới của đại dịch. Mối de dọa chết người vẫn đang còn'.

Theo CNN, một số nhân viên y tế đã có thái độ khá tức giận khi hơn 20 bệnh viện ở Nga đã phải đóng cửa để kiểm dịch khi có nhiều bác sĩ bị bệnh. Thứ 5 tuần trước, khi số lượng người nhiễm Covid-19 vượt qua con số 100.000, thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã xuất hiện trên truyền hình thông báo rằng ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều này diễn ra 1 ngày sau khi ông cho biết 'không thể đưa ra một ngày chính xác' để dỡ bỏ các lệnh cách ly vì Covid-19 tại Nga.

Số người nhiễm Covid-19 tăng mạnh trong thời gian gần đây tại Nga là một điều khá bất ngờ khi chỉ cách đây vài tháng, nước này đã khá thành công với các biện pháp phòng dịch. Vào tháng 3, Tổng thống Putin đã cho rằng tình hình dịch bệnh tại Nga 'trong tầm kiểm soát' nhờ các biện pháp can thiệp sớm. Tuy nhiên, đến ngày 13/4 thì ông cho biết: 'Chúng ta có rất nhiều vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Hiện tại, chúng ta chưa vượt qua đỉnh điểm của dịch bệnh'.

Hiện nay trên thế giới đã ghi nhận 3.567.001 người nhiễm Covid-19, 1.157.000 người bình phục và 248.312 người tử vong. Mỹ hiện vẫn là tâm dịch bệnh lớn nhất thế giới với khoảng 1,18 triệu người nhiễm bệnh và 68.276 người tử vong. Riêng trong ngày 2/5, nước này đã ghi nhận 30.568 người nhiễm Covid-19.

T.T - theo CNN

Chủ đề khác