VnReview
Hà Nội

Việt Nam chữa khỏi 90% số ca nhiễm Covid-19, chưa có ai tử vong

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đã chữa khỏi cho tổng cộng 260 trường hợp nhiễm Covid-19 được chữa khỏi - chiếm 90% tổng số bệnh nhân.

Việt Nam có thêm 17 ca mắc Covid-19 trong một ngày, tất cả đều từ nước ngoài về

Ngày 14/5, Bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thông báo đã có thêm 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 ca tái dương tính và 1 ca là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện. Như vậy, tính đến hiện tại Việt Nam đã chữa khỏi Covid-19 cho tổng cộng 260/288 bệnh nhân Covid-19 (chiếm 90% số bệnh nhân). Hiện chỉ còn 28 bệnh nhân (chiếm 10% số bệnh nhân) đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 14/5

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 14/5 gồm: bệnh nhân thứ 50, bệnh nhân thứ 134, bệnh nhân thứ 141, bệnh nhân thứ 185, bệnh nhân thứ 193, bệnh nhân thứ 196, bệnh nhân thứ 244, bệnh nhân thứ 263. Hiện tại sức khỏe của những người này ổn định, không ho, không sốt và sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi thêm 14 ngày. 8 bệnh nhân được bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay gồm:

Bệnh nhân thứ 50 là nam giới, 50 tuổi, vào viện ngày 13/3, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội. Người này là 1 trong 5 bệnh nhân bệnh nặng phải thở máy xâm nhập tại bệnh viện. Bệnh nhân thứ 50 được công bố khỏi bệnh lần 1 ngày 14/4 nhưng sau đó tái dương tính trở lại. Đến hiện tại, sau 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân thứ 134 là nam giới, 20 tuổi, vào viện ngày 25/3/2020, địa chỉ ở Thạch Thất, Hà Nội. Người này đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 141 là nữ giới, 29 tuổi, vào viện ngày 21/3/2020, địa chỉ ở Đông Anh, Hà Nội. Người này là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 185 là nam giới, 38 tuổi, vào viện ngày 29/3, địa chỉ ở Hoài Đức, Hà Nội. Người này đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 193 là nữ giới, 21 tuổi, vào viện ngày 30/3/2020, địa chỉ ở Hải Hậu, Nam Định. Người này đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 196 là nữ giới, 34 tuổi, vào viện ngày 30/3/2020, địa chỉ ở Thường Tín, Hà Nội. Người này đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 244 là nữ giới, 44 tuổi, vào viện ngày 6/4/2020, địa chỉ ở Bố Trạch Quảng Bình. Người này đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 263 là nữ giới, 45 tuổi, vào viện ngày 3/4/2020, địa chỉ ở Mê Linh, Hà Nội. Người này đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 288 ca bệnh mắc Covid-19, 260 trường hợp được chữa khỏi và chưa có ca tử vong nào. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi cách ly và 13.719. Trong đó, 324 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 7.254 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 6.141 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

T.T

Chủ đề khác