VnReview
Hà Nội

Gần 5 triệu ca Covid-19 trên thế giới, Brazil và Ấn Độ 'căng mình' chống dịch

Số người nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tiệm cận mức 5 triệu trong khi Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới còn Brazil và Ấn Độ đang rơi vào tình trạng rất khó lường.

Chọn 'sống chung' với Covid-19, Thụy Điển có tháng chết chóc nhất trong 27 năm qua;

Theo những thống kê mới nhất, số người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã đạt mức 4.985.982 người. Trong đó, có 324.890 người đã chết vì đại dịch này và 1.958.450 người được chữa khỏi. Hiện thế giới vẫn đang còn 2.702.642 ca bệnh đang có virus SARS-CoV-2 trong cơ thể, trong đó 2.657.217 người đang ở tình trạng bệnh nhẹ và 45.425 người ở tình trạng bệnh nặng.

Hiện nay, Mỹ vẫn đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.569.490 người nhiễm với 93.463 ca đã thiệt mạng. Trong 24h qua, nước này đã ghi nhận thêm 19.196 ca mắc bệnh và 1.482 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn diễn ra trong tình trạng đáng báo động khi một số bang đã bắt đầu mở cửa trở lại.

Rất nhiều người chết vì Covid-19 ở Brazil đang khiến các nghĩa trang ở nước này quá tải

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây còn tuyên bố rằng ông uống thuốc chống sốt rét để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nhiều nghiên cứu cho thấy loại thuốc kể trên không có hiệu quả trong việc phòng chống và điều trị Covid-19. Tiến sĩ Patrice Harris, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Mỹ cho biết: 'Không có bằng chứng nào cho thấy loại thuốc này hiệu quả để điều trị hoặc phòng ngừa Covid-19. Kết quả thử nghiệm cho đến nay không mấy hứa hẹn'.

Tình trạng dịch bệnh cũng đang diễn ra hết sức căng thẳng tại Brazil. Quốc gia Nam Mỹ có hơn 200 triệu dân này đã trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 4 thế giới với 271.628 người nhiễm bệnh, trong đó 17.971 cao thứ 6 thế giới. Trong 24h qua, nước này ghi nhận tới 16.260 ca nhiễm bệnh mới và 1.118 ca tử vong, cao nhất từ trước đến nay. Điểm đặc biệt là cơ quan chức năng của Brazil đến hiện tại vẫn đang bất đồng về cách chống dịch. Trong khi tổng thống Jair Bolsonaro ra sức phản đối các biện pháp cách ly xã hội thì thống đốc nhiều bang vẫn ra lệnh phong tỏa để phòng dịch.

Tại Ấn Độ, trong 24h qua nước này đã ghi nhận 6.147 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, cao nhất từ trước đến nay. Tổng cộng, đã có tới 106.475 người dương tính với virus SARS-CoV-2 ở quốc gia tới từ Nam Á và 3.302 người tử vong. Dịch bệnh bùng phát ở đất nước 1,3 tỷ dân khiến hệ thống y tế tại đây quá tải, các biện pháp phòng dịch gặp khó khăn vì mật độ dân số nhiều nơi quá đông.

Theo số liệu từ Tổ chức y tế thế giới, đại dịch Covid-19 đã lan rộng tới 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Rất nhiều quốc gia hiện nay đang tiếp tục phải vật lộn với làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 như Singapore, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Trong khi đó, một số quốc gia ở Nam bán cầu rất lo lắng bởi mùa đông ở đây đang đến gần.

T.T

Chủ đề khác