VnReview
Hà Nội

Cả thế giới một ngày có 106 ngàn ca Covid-19, phần lớn từ Nga, Mỹ, Ấn Độ và Brazil

Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom cho biết trong 24h qua đã có 106.000 trường hợp nhiễm Covid-19 trên thế giới.

Tổng giám đốc WHO: 'Đáng lẽ thế giới nên lắng nghe cẩn thận lời khuyên của WHO hồi tháng 1/2020'

CNN dẫn lời ông Tedros cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được báo cáo cho WHO trong 24h qua nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào từ khi dịch bệnh bùng phát. 'Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi trong công cuộc chống lại đại dịch này. Trong 24h qua, đã có 106.000 trường hợp được báo cáo cho WHO - nhiều nhất trong một ngày;kể từ khi đại dịch bắt đầu. Gần 2/3 số trường hợp này được báo cáo ở 4 quốc gia', ông Ted Tedros nói trong một cuộc họp ngắn ở Geneva (Thụy Sĩ).

Nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm của WHO - Maria Van Kerkhove xác nhận với CNN rằng 4 quốc gia mà ông Tedros nhắc đến là Mỹ, Nga, Brazil và Ấn Độ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng có thể có sự chậm trễ trong báo cáo số ca nhiễm tại nhiều thời điểm. Vì vậy kỷ lục số người nhiễm Covid-19 trong 24h nói trên không có nghĩa là 106.000 người này bị nhiễm bệnh, được xét nghiệm hay được thống kê trong 1 ngày.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, số người nhiễm Covid-19 trên thế giới đã đạt con số 4.995.472 và 328.115 người tử vong. Mỹ hiện đang là quốc gia có số người nhiễm bệnh và chết vì Covid-19 lớn nhất thế giới (1.551.853 người nhiễm, 93.439 người chết). Nga đang đứng thứ 2 về số người nhiễm Covid-19 và thứ 18 về số người chết (308.705 người nhiễm, 2.972 người chết).

Đáng chú ý là dịch bệnh trong những ngày qua đang bùng phát dữ dội ở các nước thuộc nam bán cầu khi nơi đây đang bước vào mùa đông lạnh giá. Brazil trong 24h qua đã ghi nhận tới 19.951 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới - kỷ lục ở quốc gia này. Peru đang cũng báo cáo số người nhiễm Covid-19 đã vượt qua con số 100.000 và đang ở mức 104.020 (dân số nước này chỉ khoảng 32 triệu người).

Tại Trung Quốc - nơi bùng phát đầu tiên của dịch bệnh, trong 24h qua chỉ phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và không có trường hợp tử vong mới nào. Điều này khiến tổng số người dương tính với virus SARS-CoV-2 ở quốc gia này đạt con số 82.967 và 4.634 ca tử vong.

T.T

Chủ đề khác