VnReview
Hà Nội

Xiaomi Việt Nam tặng 50 máy lọc không khí cho trường mầm non ở TP.HCM

Công ty Xiaomi Việt Nam vừa trao tặng 50 chiếc máy lọc không khí Mi Air Purifier 3H cho đại diện quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh với mong muốn cải thiện môi trường học tập cho các em nhỏ.

Máy lọc không khí Mi Air Purifier 3H tích hợp 3 cấp độ lọc: lớp lọc thô, lớp lọc than hoạt tính và lớp lọc HEPA để lọc bụi siêu mịn. Nhờ đó, sản phẩm này sẽ giúp cải thiện không khí cho các lớp học được trang bị.

Tham dự buổi lễ trao tặng diễn ra với sự góp mặt của Liên đoàn lao động quận Bình Tân, đại diện chính quyền địa phương, đại diện Xiaomi Việt Nam cùng các thầy cô giáo ở các trường mầm non trong khu vực.

"Với việc gửi tặng 50 máy lọc khí, chúng tôi hi vọng có thể tạo nên bầu không khí trong lành hơn khi học tập cho các em nhỏ tại các trường học tại địa phương, qua đó góp một phần công sức để bảo vệ các mầm non tương lai tốt hơn", ông Li Kai, tổng giám đốc Xiaomi Việt Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hải, chủ tịch liên đoàn lao động quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết liên đoàn lao động quận sẽ sớm chuyển những thiết bị này đến các trường mầm non trong khu vực. "Việc trang bị thêm máy lọc khí tại các trường sẽ giúp con em công nhân lao động được chăm sóc trong điều kiện không gian an toàn và trong lành hơn", ông Hải nói.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới có khoảng 7 triệu người tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí như các bệnh về tim, phổi và đột quỵ. Có khoảng 93% trẻ em trên thế giới dưới 15 tuổi (tương đương với 1,8 tỷ em nhỏ) phải hít thở bầu không khí ô nhiễm mỗi ngày có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự phát triển của các em. Tại Việt Nam, trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất thì có đến 6 bệnh liên quan đến đường hô hấp, nguyên nhân cũng xuất phát từ chất lượng không khí không tốt.

TT

Chủ đề khác