VnReview
Hà Nội

Covid-19 vẫn oanh tạc Mỹ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng đại dịch

Khi nhiều nước tại châu Âu và châu Á đã và đang dần dỡ bở các lệnh cách ly và tái khởi động nền kinh tế sau đại dịch thì nước Mỹ vẫn đang chìm trong những vấn đề liên quan đến Covid-19.

Giải thích triệu chứng lạ lùng của Covid-19

Tính đến hiện tại, nước Mỹ đã có tổng cộng hơn 2 triệu người nhiễm Covid-19 và 113.055 tử vong vì dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây cũng là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới có hơn 2 triệu người nhiễm bệnh và hơn 100.000 người tử vong vì đại dịch Covid-19.

Cả số người nhiễm và chết vì Covid-19 ở Mỹ đều gấp hơn 24 lần của Trung Quốc (83.040 người nhiễm và 4.634 người chết) - đất nước đầu tiên bùng phát dịch bệnh. Điểm đáng lo ngại là theo CNN, trong 24h qua, 22 tiểu bang tại Mỹ có số người nhiễm Covid-19 tăng hơn so với ngày trước đó, 20 tiểu bang ghi nhận số liệu giảm trong ngày và 8 tiểu bang giữ sự ổn định trong số liệu.

Covid-19 lây lan ra khắp mọi miền nước Mỹ.

Tiểu bang có số người nhiễm Covid-19 tăng đột biến và đáng lo ngại nhất tại Mỹ là Florida. Số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới được báo cáo ở đây tăng 46% trong tuần qua. Đáng lo ngại là Florida cùng một loạt các bang ở miền Nam của Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng mạnh của các trường hợp nhiễm bệnh khi thời tiết nắng lên, người dân bắt đầu đổ xô ra biển hoặc các công viên để dạo chơi.

Mỹ hiện tại đang có số người nhiễm Covid-19 trên 1 triệu dân đạt mức 6.124 người và số người chết trên 1 triệu dân ở mức 342 người, đều nằm trong top 20 thế giới. Theo trang thống kê dữ liệu Statista, từ 28/3 đến nay, chưa có một ngày nào số người nhiễm Covid-19 ở quốc gia này dưới con số 10.000. Đáng lo ngại hơn, thời gian gần đây, sau một vài ngày có xu hướng giảm thì số người nhiễm bệnh ở Mỹ lại tăng cao trở lại. Trung bình, cứ sau mỗi 24h, quốc gia này lại có thêm khoảng 25.000 - 30.000 người nhiễm Covid-19. Ví dụ, trong ngày 8/6, Mỹ ghi nhận 28.900 người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, số người nhiễm Covid-19 ở Mỹ giữ được ở con số hơn 2 triệu như hiện nay có công lớn của các biện pháp cách ly xã hội. Nếu không hạn chế người dân đi lại, mua sắm, ra các khu vực công cộng... đến nay có khả năng Mỹ đã ghi nhận khoảng 60 triệu ca nhiễm bệnh.

Thời gian gần đây, ngoài Covid-19, Mỹ còn có những mối lo ngại xoay quanh việc biểu tính chống phân biệt chủng tộc lan rộng. Các chuyên gia cho rằng hành động này có thể khiến dịch bệnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ bởi virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua khí thở và những người mang virus có thể truyền bệnh ngay cả khi họ không sở hữu bất kỳ một triệu chứng nào.

Đáng nói hơn, ngày 5/6, trong một buổi phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã chiến thắng Covid-19 khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 13,3%. Ngày hôm đó, nước Mỹ ghi nhận khoảng hơn 14.000 ca nhiễm bệnh mới. Đến ngày hôm sau (6/6), số người dương tính với virus SARS-CoV-2 của nước này tăng vọt trở lại lên hơn 20.000 trường hợp và 2 ngày sau đó tiếp tục tăng lên mức hơn 28.000 trường hợp.

Không chỉ có các bang miền Nam, một số bang nằm sâu trong nội địa của Mỹ cũng ghi nhận sự lan rộng của virus SARS-CoV-2. Tại Utah, cơ quan chức năng cho biết số người có xét nghiệm dương tính/tổng số xét nghiệm của ngày 8/6 đạt mức 18,5% tức là gần gấp đôi của ngày 7/6 (9,4%). Bang này hiện đã ghi nhận 12.000 ca nhiễm Covid-19.

Trên toàn thế giới, tính đến hiện tại đã có khoảng gần 7,2 triệu người nhiễm Covid-19 và 408.628 trường hợp tử vong. Ngày 7/6 vừa qua đánh dấu cột mốc mới hơn 136.000 người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu - nhiều nhất trong vòng 24h từ trước đến nay. Trong đó, đáng chú ý là 75% số trường hợp này đến từ 10 quốc gia, tập trung chủ yếu tại châu Mỹ và Nam Á.

T.T

Chủ đề khác