VnReview
Hà Nội

Top 7 món bảo bối thần kì mà tác giả tượng tưởng ra trong Doraemon đã trở thành hiện thực

Bộ truyện tranh thiếu nhi Doraemon được ra mắt lần đầu tiên năm vào năm 1969 cho đến nay Doraemon vẫn là một trong những bộ truyện tranh được yêu thích nhất tại Việt Nam. Cùng điểm qua top 7 món bảo bối trong Doraemon do Fujio tưởng tượng ra đã trở thành hiện thực trong cuộc sống nhé!

Xoay quanh những câu chuyện về các món bảo bối của Doraemon, tác giả Fujio đã tạo ra một mạch truyện vô cùng hấp dẫn không chỉ thu hút đối tượng thiếu nhi mà ngay cả người lớn cũng không thể rời mắt khỏi bộ truyện. Đặc biệt có những món bảo bối mà tác giả tượng tượng ra sau này đã trở thành hiện thực.

Máy chiếu phim 3D mà Doraemon và Nobita đã trầm trồ khen ngợi chắc cũng không khác gì so với công nghệ bây giờ

Thiết bị định vị của Doraemon đã có mặt và phổ biến rộng rãi trong khoảng nửa thập kỉ vừa qua

Máy tạo môi trường không trọng lực đã được phát minh ngoài đời thực

Máy tạo sản phẩm từ tranh vẽ, cũng không khác máy in 3D là mấy phải không nào?

Nếu như trước kia, tác giả Fujio cần tới một chiếc máy cồng kềnh để ghép ảnh như thế này, thì giờ đây, chúng ta có Photoshop.

Robot điều khiển từ xa, hay còn được gọi là drone.

Chụp ảnh lấy ngay cũng đã được phổ biến rộng rãi hiện nay

Trên đây là top 7 bảo bối thần kỳ nghe có vẻ rất ảo diệu và kỳ lạ trong bộ truyện Doraemon đã được con người chế tạo thành công trong thực tế. Các bạn ấn tượng nhất với phát minh nào? hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới bài viết nhé!

Theo Trí thức trẻ

Chủ đề khác