VnReview
Hà Nội

Thêm hai người ở TP.HCM và Quảng Ngãi mắc Covid-19

Trong số các bệnh nhân mới nhiễm SARS-CoV-2, hai;ca liên quan đến Đà Nẵng, số còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Bệnh nhân 587 và 588 đang được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ngày 17/7, họ từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN5062. Đây là chuyến bay có 21 ca dương tính. Ngày 1/8, kết quả xét nghiệm lần 3 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho thấy các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 589 (nam, 42 tuổi, ở TP.HCM) từng đi du lịch Đà Nẵng (Nam Hội An và quận Thanh Khê). Người đàn ông này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân 590 (nam, 40 tuổi, ở Quảng Ngãi) tiếp xúc gần BN517 (bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng). Ông được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (cơ sở 2) - Dung Quất, Quảng Ngãi.

Từ 25/7 đến 2/8, Việt Nam đã phát hiện 174 trường hợp mắc Covid-19 với 144 bệnh nhân trong nước và 30 người nhập cảnh. 7 tỉnh, thành đang ghi nhận có dịch gồm Đà Nẵng (101 ca), Quảng Ngãi (3), Quảng Nam (28), Hà Nội (2), TP.HCM (8), Đắk Lắk (1), Thái Bình (1).

Việt Nam có 48 đơn vị điều trị Covid-19. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, 5 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 3 người diễn biến nặng. Một trong 8 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng có diễn biến khá nặng.

Theo Zing

Chủ đề khác