VnReview
Hà Nội

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Nhiều tuyến phố quanh Hồ Gươm ngập sâu hơn nửa mét sau cơn mưa lớn chiều 17/8.

Phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau mưa lớn

Phố Đinh Tiên Hoàng lúc 15h30, đoạn trước cửa Bưu điện Hà Nội ngập sâu trong cơn mưa.

Theo Công ty thoát nước Hà Nội, chiều tối nay diễn ra hai đợt mưa. Đợt đầu tiên từ 15h50 đến 16h 50, lượng mưa từ 40 mm đến 80 mm, tập trung tại các quận trung tâm. Đến 17h trời ngớt mưa. Tuy nhiên, lúc 17h30, trời tiếp tục mưa lớn và kéo dài khoảng 20 phút.

Mưa lớn vào giờ tan tầm khiến nhân viên Bưu điện Hà Nội phải bì bõm lội nước ra về.

Một số người dân cho hay, trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến tình trạng nhiều tuyến phố quanh Hồ Gươm ngập sâu sau cơn mưa lớn.

Đoạn ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Lê Thạch ngập sâu khoảng 60 cm.

Người dân buôn bán trên vỉa hè vội thu dọn, đóng gói, bọc nylon đồ đạc để đưa lên vị trí cao hơn.

Tuyến phố Lê Lai giao với Lý Thái Tổ chìm trong nước. Người dân phải đi dò từng bước để tránh bị ngã.

Đường Đinh Tiên Hoàng trước tượng đài Lý Thái Tổ biến thành dòng sông.

Khoảng 18h, trên phố Đinh Liệt, mưa đã ngớt song nước chưa rút khiến người dân đi lại khó khăn.

Rác ở điểm tập kết trên phố Đinh Liệt bị cuốn vào dòng nước, trôi nổi khắp nơi, tràn vào các cửa hàng.

Nhân viên Công ty cấp thoát nước có mặt từ 16h trên các tuyến phố để giải quyết tình trạng ngập úng. Tại ngã tư phố Ngô Quyền giao với Lê Lai, Công ty cấp thoát nước phải huy động xe bồn, dùng lực đẩy nước vào các miệng cống để nước thoát nhanh hơn.

Dòng người và phương tiện chen chân lúc 19h20 trên phố Lý Thường Kiệt.

Theo VnExpress

Chủ đề khác