VnReview
Hà Nội

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 8, đổ bộ vào miền Trung

Theo dữ liệu từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một cơn áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong một vài ngày tới.

Hồi 13 giờ ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 119,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi 20-25km.

Như vậy, nhiều khả năng đây sẽ là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào miền Trung trong tháng 10. Trước đó, cơn bão số 6 và số 7 kết hợp cùng với một dải hội tụ nhiệt đới đã khiến nhiều tỉnh miền Trung bị lũ lụt nặng nề. Trong khoảng 2 tuần từ 5 - 18/10, các tỉnh miền Trung có thể sẽ phải hứng chịu tổng cộng 3 cơn bão và 1 vùng thấp. Mưa lớn khả năng cao sẽ tiếp tục kéo dài thêm khoảng 1 tuần nữa và lũ lụt vẫn tiếp tục. Các khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thời gian tới sẽ tiếp tục có mưa lớn và bị mưa lũ tàn phá.

Nguyên nhân của việc các hình thái thời tiết xấu liên tục xuất hiện tại miền Trung được các chuyên gia lý giải là do Lanina, không khí lạnh và mặt biển trên khu vực biển đông còn khá ấm. Ông Hoàng Phúc Lâm; - Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trả lời VTV cho biết: 'Nguyên nhân chính của việc bão liên tục ở miền Trung thứ nhất là trạng thái của đại dương chuyển sang La Nina. Trong các năm La Nina, trên biển Đông sẽ có nhiều bão và Việt Nam mưa cũng sẽ nhiều hơn. Thứ 2 là trong tháng 10 không khí lạnh hoạt động khá mạnh, liên tục có các đợt tăng áp từ phía Bắc nên gió Đông Bắc trên khu vực biển Đông rất mạnh. Cùng với đó, mặt biển khu vực biển Đông còn khá ấm, nhiệt độ khá cao khoảng 28 - 30 độ C thuận lợi cho việc hình thành bão. Ba điều kiện này khiến cho tháng 10 và tháng 11 sẽ có bão liên tiếp hình thành trên khu vực biển Đông'.

T.T

Chủ đề khác