VnReview
Hà Nội

900 website khiêu dâm, bạo lực bị ngăn chặn

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo đã ngăn chặn 900 website phát tán hình ảnh, video đồi trụy, trò chơi trực tuyến có tính chất tiêu cực với thế hệ trẻ.

Theo Ban Dân nguyện, tại kỳ họp thứ 10, cử tri đề nghị Chính phủ tăng cường bảo vệ an ninh mạng, quản lý chặt chẽ thông tin, truyền thông và phát hiện, xử lý thông tin sai lệch.

Trả lời cử tri, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thời gian qua nhà chức trách đã làm việc với gần 700 người đưa tin sai sự thật; hơn 300 người trong nước tung tin giả bị xử lý; 22 người bị phạt với tổng số tiền 222 triệu đồng.

900 website khiêu dâm, bạo lực bị ngăn chặn

Bộ đánh giá, thông tin vi phạm được phát hiện kịp thời, nhanh chóng xử lý, ngăn chặn từ nguồn phát. Gần đây, Bộ đã chặn 900 website phát tán hình ảnh, video đồi trụy, trò chơi trực tuyến có tính chất tiêu cực với thế hệ trẻ, trong đó khoảng 100 trang phim lậu; 200 trang trò chơi trực tuyến không phép; 300 trang đánh bài, cờ bạc; 300 trang khiêu dâm.

Từ đầu năm 2018 đến tháng 8/2020, có 283 tài khoản giả mạo cá nhân, tổ chức tung tin kích động chống phá nhà nước Việt Nam bị gỡ bỏ. Cơ quan chức năng gỡ hơn 1.800 bài viết, 154 fanpage đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm, gây mất uy tín nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; hơn 2.440 link rao bán, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp; 330 fanpages quảng cáo game cờ bạc, đổi thưởng.

Trong thời gian Covid-19, Facebook đã thực hiện đúng cam kết gỡ bỏ tất cả tin, tài khoản giả mạo Bộ Y tế. Do đó, tỷ lệ ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, chống phá chính quyền lên mức cao nhất từ trước đến nay. Trên YouTube, nhà chức trách đã ngăn chặn và gỡ bỏ hơn 15.000 video và 24 kênh vi phạm.

Bộ yêu cầu các nhà phát hành ứng dụng trên AppStore (cửa hàng ứng dụng trực tuyến của Apple) gỡ 27 trò chơi không phép.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian gần đây tin giả phổ biến hơn, mỗi tháng có gần 12.000 tin giả với 20 triệu lượt xem, chủ yếu trên Facebook, Youtube.

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới gỡ bỏ tin giả. Các mạng có số lượng người dùng lớn như Facebook, Google được yêu cầu xử lý mạnh tay hơn với tin giả. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội sẽ được xây dựng với nội dung chính là chuẩn mực về đạo đức, hành vi, ứng xử trên không gian mạng để thúc đẩy các giá trị tốt đẹp.

Theo VnExpress

Chủ đề khác