VnReview
Hà Nội

Viết sai chính tả nên vội vàng xóa bài đăng, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn bị “troll”

Vì Twitter không cho sửa (edit) những dòng tweet đã đăng, nên Tổng thống Trump đành xóa bài đi viết lại. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã kịp chụp lại hình ảnh đoạn viết có lỗi chính tả của ông.

Có lẽ vì quá căng thẳng khi những kết quả của cuộc bầu cử dường như không có lợi cho mình, Tổng thống Trump đã viết sai chính tả trong những câu tweet mà ông đăng lên mạng xã hội Twitter.

Trong đoạn tweet của ông vào ngày thứ Tư, 4/11, có câu: Votes can't be cast after Poles are closed, ý là những lá phiếu sau khi các điểm bầu cử đã đóng thì không được tính nữa.

Tuy nhiên, ông viết nhầm chữ Polls (các điểm bầu cử) thành Poles (các cực của Trái Đất, hoặc là người Ba Lan).

Bài đăng của Tổng thống Trump với chữ viết sai chính tả.

Tất nhiên, riêng về nội dung thì đoạn tweet này của Tổng thống Trump đã bị Twitter gắn dòng cảnh cáo, rằng có thể gây tranh cãi hoặc hiểu lầm.

Nhanh chóng nhận ra rằng mình viết sai chính tả, sau đó Tổng thống Trump đã xóa tweet và đăng cái mới, sửa chữ Poles thành Polls. Có lẽ đây là lý do mà Twitter nên có nút "Sửa" (Edit) càng sớm càng tốt.

Nhưng cư dân mạng có nhiều người nhanh tay hơn cả Tổng thống Trump. Họ đã chụp lại màn hình để trêu Ngài Tổng thống vì bỗng nhiên nhắc đến người Ba Lan trong cuộc bầu cử này.

Người dẫn chương trình nổi tiếng Jimmy Kimmel cũng lên tiếng "troll" Tổng thống Trump: "Ngài Tổng thống thân mến, ông chẳng may xóa tweet về người Ba Lan rồi kìa".

Cư dân mạng viết những câu như:

"Haha, Ngài có xóa đi thì chúng tôi cũng đã đọc rồi. Polls chứ".

"Không thể sửa tweet nên Tổng thống đành phải xóa kìa".

Nhưng cũng có người bênh vực Tổng thống Trump: "Với một người chưa hề ngưng làm việc kể từ sau khi khỏi COVID-19, thì một từ viết sai chính tả cũng có sao đâu".

Tổng thống Trump rất hay bị trêu vì viết sai chính tả. Ảnh: MANDEL NGAN/ AFP.

Thực tế, Tổng thống Trump cũng nổi tiếng về những lỗi sai chính tả khi viết trên Twitter hoặc Facebook. Một số từ ông từng viết sai chính tả là covfefe, attaker, honered, shoebiz, infair…

Theo thống kê của trang web Factba.se thì tính trung bình, cứ khoảng 5 ngày, Tổng thống Trump lại viết sai chính tả hoặc sai lỗi đánh máy trên Twitter một lần.

Theo Hoa Học Trò/Tiền Phong

Chủ đề khác