VnReview
Hà Nội

YouTube cấm các video nói bầu cử Mỹ có gian lận

Từ ngày 9/12, YouTube đã cấm các video mới với các tuyên bố về bầu cử Mỹ gian lận, nói rằng tất cả các tiểu bang đã chứng nhận Joe Biden là tổng thống Mỹ tiếp theo.

Trong khi đó, công ty mẹ của YouTube, Google cho biết họ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm quảng cáo liên quan đến bầu cử vào thứ Năm do kết quả ở Mỹ đã được quyết định. Google, cũng như Facebook, tạm thời ngừng nhận các quảng cáo liên quan đến bầu cử để ngăn chặn việc bị lợi dụng để truyền bá thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn cho cử tri Hoa Kỳ.

YouTube cấm các video nói bầu cử Mỹ có gian lận

"Để bảo vệ người dùng, chúng tôi thường xuyên tạm dừng quảng cáo chính trị trong một khoảng thời gian riêng biệt trước các sự kiện 'nhạy cảm', không thể đoán trước do quảng cáo có thể được sử dụng để khai thác sự kiện hoặc khuếch đại thông tin gây hiểu lầm", Google cho biết.

Theo AFP, tổng thống Donald Trump và các thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố không có cơ sở rằng cuộc bầu cử đã bị "gian lận". Các luật sư của Trump đã không đưa ra được bằng chứng về việc này.

Thông báo của YouTube được đưa ra sau thời hạn "bến cảng an toàn" - tức là thời hạn được đưa ra để các bang chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống. "Hôm qua là thời hạn 'bến cảng an toàn' cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và đã đủ số bang chứng nhận kết quả bầu cử để xác nhận một tổng thống đắc cử", thông cáo Youtube nêu rõ.

Youtube cũng nói rằng động thái này phù hợp với cách tiếp cận trong lịch sử của nền tảng này đối với các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Các ví dụ mà Youtube đưa ra về các video sẽ bị xóa là các video tải lên tuyên bố rằng một ứng cử viên tổng thống đã thắng cử do trục trặc phần mềm hoặc lỗi kiểm đếm trên quy mô lớn.

YouTube nói rằng họ đã gỡ 8.000 kênh kể từ tháng Chín, vì đăng tải "các video liên quan đến bầu cử có hại và gây hiểu lầm, vi phạm các chính sách hiện có của chúng tôi". Hiện chưa rõ liệu Twitter và Facebook có nối gót YouTube hay không.

Thúy Hồng

Chủ đề khác