VnReview
Hà Nội

Xét xử dân vận chuyển iPhone xách tay

Những người cung cấp hàng cho một trong những cửa hàng iPhone trực tuyến lớn nhất Trung Quốc đã bị lôi ra trước vành móng ngựa vì tội trốn thuế bằng cách buôn lậu iPhone, iPad về Trung Quốc.

Theo báo Trung Quốc Beijing News, 26 nhà cung cấp cho Lanyou Shuma.com đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Thẩm Quyến. Đây mới chỉ là một phần của 5 đường dây buôn lậu hơn 162 nghìn chiếc điện thoại trị giá hơn 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 80 triệu USD) trong hơn hai năm qua.

Một nửa trong số những đối tượng bị tình nghi được mô tả là các bà nội trợ, những người thường xuyên du lịch sang Hong Kong. Họ được trả từ 20 đến 30 nhân dân tệ (khoảng 66.000 – 99 nghìn đồng) tiền thù lao cho mỗi chiếc iPhone họ mang về đại lục.

Nhật báo Thượng Hải đưa tin cả 26 bị đơn này đều bị xử vì tội buôn lậu iPhone và iPad.

Cửa hàng số Lanyou Shuma.com, từng là một trong những gian hàng lớn nhất trên sàn giao dịch Taobao Marketplace của Trung Quốc, đã buộc phải đóng cửa hồi tháng Tư sau khi các nhà chức trách Hong Kong tiến hành điều tra về buôn lậu iPhone 4S.

Vẫn không rõ liệu có phải tất cả 26 bị đơn này là người cung cấp hàng cho Lanyou Shuma.com hay không.

Hải Ninh

Chủ đề khác