VnReview
Hà Nội

"Chạy deadline", Apple xóa 39.000 tựa game khỏi App Store Trung Quốc

Theo Reuter, vào ngày cuối cùng của năm 2020, Apple đã xóa gần 39 nghìn ứng dụng từ App Store thị trường Trung Quốc do thiếu giấy phép từ cơ quan quản lý địa phương.

Theo thông tin được Reuter trích dẫn từ công ty nghiên cứu Qimai, trong số các tựa game bị xóa có cả Assassin's Creed Identity của nhà phát hành Ubisoft và NBA 2K20. Theo Qimai, chỉ có 74 trong số 1.500 tựa game trả phí trên App Store thị trường Trung Quốc còn tồn tại sau đợt càn quét này.

Ngoài 39.000 tựa game, Apple còn xóa bỏ tổng cộng hơn 46.000 ứng dụng các loại trên cửa hàng ứng dụng.

Từ tháng 2 năm nay, Apple đã thông báo với các nhà phát triển ứng dụng phải chứng minh họ có giấy phép phát hành tựa game của mình trước ngày 30/6, sau đó Apple lui hạn chót về ngày 30/12/2020. Tuy nhiên, đến tháng 7/2020, Apple đã khóa cập nhật đối với hàng ngàn tựa game trên hệ điều hành iOS do thiếu giấy phép và đến tháng 8, hãng đã xóa 30.000 ứng dụng cũng vì lý do này.

Vào tháng 7, Apple đã cảnh báo các nhà phát triển ứng dụng về việc xóa khỏi cửa hàng App Store nếu không thể cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho việc phát hành ứng dụng. Vụ việc lần này được cho là do chính phủ Trung Quốc gia tăng sức ép buộc Apple phải tuân thủ các quy định của nước này từ năm 2016 đến nay.

Minh Bảo theo MacRumors

Chủ đề khác