VnReview
Hà Nội

Nhà giao dịch kiếm gần 58,2 triệu USD từ 638 ngàn USD Bitcoin ban đầu

Vào tháng 10 năm ngoái, một nhà giao dịch đã đặt cược số tiền gồm 638.000 USD (chi phí mua) và 36.000 USD (giá mua thỏa thuận ban đầu) để sở hữu 48 BTC và hiện tại khi giá Bitcoin tăng mạnh trở lại, nhà giao dịch này đã thu về số tiền gần 58,2 triệu USD.;

VnReview lược dịch bài viết của tác giả Omkar Godbole, trang Coindesk.

Vào đầu tháng 10/2020, khi lợi tức đầu tư Bitcoin ở mức 9,118%, giao dịch quyền chọn (một dạng mua bán Bitcoin) trong thị trường Bitcoin tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc.

Theo dữ liệu từ Deribit, ngày 30/10/2020 một nhà giao dịch đơn lẻ hay một nhóm nhỏ nào đó đã "đâm đầu" mua 16.000 hợp đồng quyền chọn mua với mức giá 36.000 USD (giá thỏa thuận ban đầu). Mỗi hợp đồng trị giá 0,003 Bitcoin và sẽ đáo hạn vào ngày 29/1/2021. Theo đó, khoản đầu tư ban đầu hay gọi là tổng chi phí mua mà người mua này trả cho người bán là 48 BTC (phí quyền chọn), tương đương khoảng 638.400 USD theo giá Bitcoin thời điểm đó. 

Quay trở lại bây giờ, Deribit tiết lộ rằng hợp đồng quyền chọn mua trên đã tăng giá trị, mỗi hợp đồng trị giá bằng 0,1060 BTC. Với mức giá của đồng Bitcoin ở hiện tại và theo dự kiến trong 24 giờ tới không có nhiều biến động thì nhà giao dịch (trader) nắm giữ 16.000 hợp đồng này có thể kiếm được gần 58,2 triệu USD. Chưa hết, lợi nhuận này đang tính theo mức lợi tức đầu tư 9,118%, trong thực tế trên thị trường giao ngay (thị trường tiền mặt) hiện giờ thì Bitcoin đã tăng giá trị lên hơn 150% so với mức trung bình kể từ ngày 30/10/2020. 

Bitcoin - "xổ số" điện tử

Trong lịch sử đã có không ít những vị tỷ phú nổi tiếng làm giàu từ việc đầu tư chứng khoán. Đầu tiên, vào tháng 9 năm 1992 nhà giao dịch George Soros, tỷ phú đầu tư người Mỹ, kiếm được mức lợi nhuận đáng kinh ngạc từ việc bán khống đồng bảng Anh. Theo Investopedia, Soros đã đầu tư theo thế mua với giá bán xuống (short position) trị giá 10 tỷ USD và kiếm được lợi nhuận 1 tỷ USD khi đồng bảng Anh giảm 15% so với đồng bảng Đức và 25% so với USD.

Hay như mức lợi nhuận 86% do nhà giao dịch Louis Bacon tạo ra vào những năm 1990 bằng cách mua dầu và bán cổ phiếu khi dự đoán trước được tình hình về cuộc xâm lược Kuwait của Iraq. Tuy nhiên, cả hai mức lợi nhuận kể trên vẫn chưa đáng kể là gì so với mức tăng 9,118% do giao dịch quyền chọn Bitcoin tạo ra. Do đó, không khó hiểu khi nhiều người gọi giao dịch quyền chọn Bitcoin là một trong những vụ đặt cược hoành tráng nhất mọi thời đại.

Dẫu vậy, để chiến thắng trên thị trường giao dịch chưa bao giờ được gọi là dễ và Bitcoin cũng tương tự. Thay vì nhìn nhận 9,118% là một cơ hội đầu tư tốt, một số chuyên gia đầu tư lại nghĩ theo hướng ngược lại. "Giao dịch rất thú vị, nhưng thật khó để biết khi nào chúng ta sẽ giàu và thành công từ nó. Chơi chứng khoán có yếu tố may rủi giống như khi mua một tờ vé số vậy", Marc Chandler, trưởng chiến lược gia thị trường tại Bannockburn Global Forex, chia sẻ với CoinDesk trong một email. Chandler có 30 năm kinh nghiệm làm việc trên thị trường vốn toàn cầu và là tác giả của cuốn sách "Making sense of the Dollar". 

Vốn dĩ Chandler so sánh tiền điện tử giống như xổ số vì vào tháng 10/2020, quyền chọn mua trị giá 36.000 USD lúc đầu không mang lại lợi nhuận (giá dự đoán tài sản thấp hơn giá thực tế) và đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm (giá ban đầu) cận biên là 0,003 Bitcoin. Khi một nhà giao dịch mua các quyền chọn giao dịch, khoản lỗ tối đa sẽ được giới hạn ở mức giá ban đầu (phí bảo hiểm) mua Bitcoin và lợi nhuận tối đa sẽ không giới hạn. Tuy nhiên, đó là xét về mặt lý thuyết, trong thực tế chúng ta không thể đo lường giới hạn cho giá của bất kỳ tài sản nào. Do đó, việc mua quyền chọn mua 36.000 USD thời điểm cuối tháng 10 năm ngoái cũng giống như mua một tờ vé số.

Nhưng có điểm khác biệt, nhà giao dịch sẽ tìm cách để giảm rủi ro cũng như khoản lỗ xuống mức thấp nhất có thể khi đầu tư vào quyền giao dịch chọn mua 36.000 USD theo thế mua với giá bán dài. 

Hiện tại, vị thế (position – tình trạng sở hữu, nắm giữ tài sản của nhà đầu tư) còn lại vẫn hoạt động tốt sau khi Bitcoin thiết lập mức tăng kỷ lục mới, vượt qua mức kỷ lục cũ hồi giữa tháng 12/2017 là 19.783 USD, điều này cho thấy các nhà giao dịch đang mong đợi vào đợt tăng tiếp theo. Có thể nói, các nhà giao dịch nghiệp dư chấp nhận đầu tư với các khoản lỗ cao thường thu lợi nhuận nhanh chóng. 

"Giao dịch Bitcoin 36.000 USD này nên được thêm vào các cuộc giao dịch huyền thoại trong thị trường tiền điện tử, giống như cách chúng ta nhớ về chuyện anh chàng Laszlo Hanyecz dùng 10.000 Bitcoin để mua một chiếc bánh pizza 10 năm trước", Chandler châm biếm. Ngoài ra, giao dịch này không thể đem ra so sánh với các giao dịch trên thị trường truyền thống, vì thị trường tiền tệ cũng như cổ phiếu lớn hơn nhiều về vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch so với toàn bộ thị trường tiền điện tử. 

"Bất chấp tất cả những lời dị nghị, cá nhân tôi vẫn thấy Bitcoin là một thị trường ngách (niche market), có tính đầu cơ cao và kém thanh khoản. Ngay cả khi tính thanh khoản tốt hơn trước đây, tôi vẫn không coi nó thật sự là một thị trường ngoại hối", Marc Ostwald, nhà kinh tế trưởng tại ADM Investor Services có trụ sở tại London, cho biết.

Chí Tôn

Chủ đề khác