VnReview
Hà Nội

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời vì đột quỵ, hưởng dương 45 tuổi

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ - Hoa hậu Việt Nam năm 1994 qua đời vào 4 giờ 30 phút sáng nay (5/6/2021) vì đột quỵ khi chạy bộ buổi sáng, theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 1976, quê gốc ở Nam Định, nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nguyễn Thu Thuỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994, khi đang là sinh viên năm thứ nhất của Học viện Ngoại giao. Cha cô là GS ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi, mẹ cô là TS Chu Bích Thu chuyên về từ điển.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời vì đột quỵ, hưởng dương 45 tuổi

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy

Cô đã lên đường tới Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh. Trở về từ xứ sở cờ hoa, Hoa hậu Việt Nam 1994 theo đuổi con đường kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Tuy nhiên, cô không gặp may khi liên tục thất bại, nhiều lần suýt phá sản, sạt nghiệp. Có giai đoạn, Thu Thủy thậm chí rơi vào trầm cảm vì không xác định được phương hướng cuộc đời. Dù vậy, cô không hối hận vì đã dấn thân vào thương trường.

Về đời sống tình cảm, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy khá lận đận. Năm 2002, cô lên xe hoa với người chồng giàu có. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm. Sau khi ly hôn chồng, Thu Thủy một mình nuôi con trai Duy Anh. Một thời gian sau, người đẹp bén duyên với người đàn ông khác, kết quả tình yêu là con gái Mỹ Tuệ. Dù vậy, chuyện tình ấy cũng không đem tới kết quả viên mãn. Thu Thủy tiếp tục làm mẹ đơn thân, nuôi 2 con, 1 trai 1 gái.

Gia đình thông tin lễ viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ được tổ chức vào 10 giờ 45 ngày ngày 8/6 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 45 ngày 8/6/2021. Hoả táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà.

Ngọc Yến

Chủ đề khác