VnReview
Hà Nội

Các công ty nên tranh thủ mua tên miền khiêu dâm .xxx

Để tránh có liên quan đến những gì được gọi là "phố đèn đỏ" Internet, các công ty nên đăng ký mua tên miền .xxx có chứa thương hiệu của mình với giá từ 200-300 USD.

Còn tên của hàng ngàn người nổi tiếng và chính trị gia bị cấm dùng trong tên miền khiêu dâm .xxx mãi mãi bởi rất khó đăng ký sở hữu thương hiệu cho tên người.

Theo báo Anh;Guardian, công ty quản lý tên miền giải trí người lớn ICM Registry đã chặn tên của hơn 4.000 người nổi tiếng, từ ngôi sao Hollywood Angelina Jolie cho đến tỷ phú Donald Trump, khỏi tên miền web .xxx.

Động thái này có nghĩa các tay kinh doanh tên miền hoặc tổ chức, cá nhân sẽ không thể đăng ký các tên miền như Beyonce.xxx hoặc MargaretThatcher.xxx để hút lưu lượng truy cập tới website của mình.

Công ty này đã giữ lại 15.000 tên miền .xxx theo yêu cầu của các chính phủ và các tổ chức bảo vệ trẻ em. Trong số này có những thuật ngữ về tình dục vị thành niên và tên của các thành phố, các chính trị gia nổi tiếng như tổng thống Mỹ, thủ thướng Anh và các cựu thủ tướng.

Các công ty có thể đăng ký để tránh bị liên quan đến tên miền mới được gọi là "phố đèn đỏ" Internet từ nay đến ngày 28/10. Họ sẽ phải trả từ 200 – 300 USD để mua tên miền .xxx chứa các thương hiệu của họ trước khi tên miền được bán đại trà.

Đại diện công ty ICM Registry cho biết lý do họ cấm tên người nổi tiếng bởi rất khó cho họ đăng ký nhãn hiệu thương mại.

Khoảng 1.500 tên miền .xxx đã được đặt trước cho 35 công ty làm nội dung người lớn và nhiều tên miền loại này sẽ được kích hoạt từ ngày tên miền chính thức được khai trương đại trà vào ngày 6/12 năm nay. Còn trong giai đoạn đăng ký trước này, đã có gần 900.000 lượt thể hiện mối quan tâm dành cho 650.000 tên.

Hà Lan

Chủ đề khác