VnReview
Hà Nội

Facebook gửi lời xin lỗi tới cụ bà 105 tuổi

;Bà Marguerite Joseph, phụ nữ ở độ tuổi 104, đã phải nói dối về tuổi của mình trên Facbook. Vì các trang mạng xã hội không được lập trình cho những người già như bà. 

Theo Cnet đưa tin, bà Marguerite Joseph, sắp chuyển qua 105 tuổi, đã sử dụng Facebook 3 năm qua kể từ khi bà 101 tuổi. Và trong suốt 3 năm qua, bà luôn cố gắng để cài đặt tài khoản bằng tuổi thật của mình.Tuy nhiên, bà luôn nhận lại được thông báo lỗi bởi nó không hiểu tuổi bà nhập vào. Vì vậy, bà buộc phải nhập tuổi của mình là 99. Mỗi năm, kể từ khi bà gia nhập Facebook, bà đều mắc kẹt ở tuổi 99. Facebook đã thất bại trong việc cập nhật chương trình của họ để cho phép người sử dụng trên 100 tuổi.

Gail Marlow, cháu ngoại của bà, mặc dù bị mù nhưng hằng ngày cô vẫn lên Facebook trả lới tất cả các tin nhắn mà bà ngoại gửi cho mình. Cô sử dụng các trang web truyền thông để liên lạc với những người thân ở xa. Cô rất hi vọng Facebook có thể khắc phục vấn đề trước tháng 4, để bà ngoại của cô có thể chào đón tuổi 105 trên Facebook. "Nó thật là đặc biệt", cô nói.

Trả lời về vấn đề, người đại diện cho Facebook, Andrew Noyes, cho biết: "Gần đây, chúng tôi được biết rằng có một số người sử dụng Facebook đang gặp vấn đề với việc thiết lập tài khoản của mình với năm sinh trước năm 1910. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục vấn đề này và chúng tôi cũng rất xin lỗi về sự việc trên."

Thành Công

Chủ đề khác