VnReview
Hà Nội

Đã có nơi cấm dùng Google Glass

Liệu đây có phải là một điềm chẳng lành cho số phận của Google Glass?

Dive - một quán bar ở Seattle (Washington, Mỹ) là nơi đầu tiên trên thế giới không cho phép sự xuất hiện của Google Glass. Chắc chắn điều này sẽ tạo nên một tiền lệ cho các doanh nghiệp khác. Một số doanh nghiệp có thể cảm thấy rằng việc kinh doanh của họ sẽ bị đe dọa bởi một thiết bị ghi lại phục trang của khách hàng (các rạp chiếu phim là một ví dụ). Rõ ràng Dive sẽ không phải doanh nghiệp cuối cùng ban hành lệnh cấm đối với Glass Google.

Dave Meinert, chủ quán bar Dive, đã phát biểu: "Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai quay hoặc ghi lại hình ảnh không mong muốn của mọi người trong quán bar, bởi đây một nơi riêng tư."

Google Glass bị cấm

Trước thông tin này, một phát ngôn viên của Google đã cho biết: "Đây chỉ mới lại giai đoạn đầu của Google;Glass và chúng tôi hy vọng cũng như đối với các thiết bị công nghệ khác, chẳng hạn như điện thoại di động, các hành vi và chuẩn mực xã hội sẽ thay đổi theo hướng tích cực theo thời gian."

Quang Sáng

Chủ đề khác