VnReview
Hà Nội

Google, YouTube là "trùm sò" quảng bá tự tử

Đứng đầu trong số các công cụ tìm kiếm và chia sẻ video phổ biến nội dung bất hợp pháp khuyến khích tự tử là Google và Youtube, theo thông báo trên website của Rospotrebnadzor hôm thứ Năm vừa qua.

Theo dữ liệu của Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và quyền con người liên bang Nga (Rospotrebnadzor), trong giai đoạn từ ngày 01/11/2012 đến 25/4/2013, hệ thống tìm kiếm của Google nhận được 53 giải pháp theo những nội dung bất hợp pháp, còn lưu trữ video YouTube – 61giải pháp.

Cũng theo Rospotrebnadzor, trong giai đoạn kể trên, đường dây nóng của cơ quan chuyên trách Nga tiếp nhận 1804 thông báo với dấu hiệu "tự tử".

"Theo kết quả xem xét các tư liệu nhận được đã thông qua 1676 quyết định về đóng cửa các trang web chứa thông tin về cách tự tử, hoặc kích động tự tử, và 124 quyết định không có nội dung bất hợp pháp trên trang web, còn 4 trang web đang trong quá trình xem xét", thông báo cho biết.

Theo Đài tiếng nói nước Nga

Chủ đề khác