VnReview
Hà Nội

5% điện thoại bị vỡ hỏng là do ném cho bõ tức

Công ty tái chế điện thoại Gazelle vừa thực hiện một khảo tìm hiểu những tình huống người dùng làm hỏng điện thoại. Trong số các nguyên nhân, đáng chú ý có tới 5% trường hợp làm hỏng điện thoại là do ném để xả cơn giận và 17,9% là rớt vào nước.

500x318

Theo kết quả khảo sát này, đánh rơi là nguyên nhân lớn nhất làm hỏng điện thoại của người dùng, chiếm tới 30,3%. Trong các tình huống đánh rơi điện thoại, tuột tay và rơi khỏi bàn làm việc là hai tình huống phổ biến nhất.

Khảo sát cho thấy một kết quả khá bất ngờ là có tới;5% trường hợp hỏng điện thoại là do người dùng cố ý ném điện thoại, chủ yếu là để cho hả giận; 7,8% điện thoại hỏng là do bị xe cán. Trẻ em và vật nuôi cũng là những nhân tố có "trách nhiệm" với 8% số trường hợp điện thoại bị hỏng.

600x420

Có tới 5% số trường hợp làm hỏng điện thoại là do ném điện thoại để hả giận

498x400

Đánh rơi, dính nước, xe cán và vứt điện thoại để xả giận là những tình huống làm hỏng điện thoại phổ biến nhất

Tiến Tùng

Chủ đề khác