VnReview
Hà Nội

Apple báo cáo về 4.000-5.000 yêu cầu từ tình báo Mỹ

Apple hôm qua đã công khai báo cáo về số lượng yêu cầu từ các cơ quan tình báo Mỹ, liên quan đến những dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ của mình.

Cụ thể, trong 6 tháng qua đã có từ 4.000-5.000 yêu cầu tương tự. Theo tuyên bố của Apple, những dữ liệu này được công bố với sự đồng ý của chính phủ Mỹ.

Trong báo cáo của mình, Apple nói rằng phần lớn những yêu cầu truy vấn liên quan đến việc điều tra tội phạm, trong đó có các vụ cướp, bắt cóc trẻ em, tìm kiếm người mất tích và chiến đấu chống khủng bố.

Theo lời người đại diện tập đoàn, trong các yêu cầu (nhận được) từ các cơ quan liên bang và chính quyền địa phương có khoảng 9.000-10.000 ghi chép cá nhân của người dùng hoặc các thiết bị cụ thể.

Apple cũng khẳng định hãng "đặt ưu tiên cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng và không tiết lộ thông tin về dữ liệu cá nhân" của người sử dụng. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật, chỉ trong một số trường hợp, thông tin tối thiểu về người sử dụng được cung cấp.

Theo RURV

Chủ đề khác