VnReview
Hà Nội

Máy tính Apple đầu tiên có thể đấu giá được hơn nửa triệu USD

Một trong những máy tính đầu tiên của Apple được bán đấu giá tại hãng đấu giá Christie's vào tuần tới, và hãng tin AP cho biết rằng nó có thể được đấu giá đến mức hơn 500.000 USD.

Máy tính đầu tiên của Apple có thể sẽ được bán đấu giá với giá hơn nửa triệu USD

Trang tin BRG cho biết máy tính này chính là Apple 1, nó được phát triển bởi những sáng lập viên Steve Wozniak và Steve Jobs rất lâu trước khi các sản phẩm như Mac, iPhone, iPod và iPad trở thành những cái tên phổ biến, quen thuộc.

Apple 1 hiện đang thuộc sở hữu của Ted Perry, một nhà tâm lý học đã nghỉ hưu tại California. Ông đã giữ chiếc máy tính này trong một hộp các tông cũ. Ông chia sẻ rằng miếng nhựa xanh lá cây được bao phủ bởi chip bộ nhớ chính là nơi bắt đầu cuộc cách mạng máy tính.

Ban đầu, mức giá khởi điểm của Apple 1 là 666,66 USD và sẽ được bán đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày 24/6 tới ngày 9/7. Tháng trước, một máy tính Apple 1 khác đã được bán với mức giá 671.400 USD cho một nhà đấu giá người Đức – theo hãng tin AP.

Hoàng Kỷ

Chủ đề khác