VnReview
Hà Nội

Snowden tố quan chức Mỹ ngăn chặn việc tị nạn của anh

Cựu nhân viên kỹ thuật làm cho tình báo Mỹ Edward Snowden cho biết các quan chức Mỹ đang tiến hành một chiến dịch ngăn chặn anh nhận các đề nghị tiếp nhận tị nạn.

Đây là thông tin trong lá thư anh đã gửi cho một quan chức của tổ chức nhân quyền Human Right Watch và đăng trên Facebook.

Edward Snowden

Theo hãng tin Reuters, trong bức thư, anh nói anh đã mời các tổ chức nhân quyền đến họp vào thứ Sáu, theo giờ Mát-xcơ-va tại sân baySheremetyevo Aiport để thảo luận các bước tiếp theo. Anh đã bị kẹt ở khu vực quá cảnh ở sân bay này từ hôm 23/6.

Trong một lá thư khác gửi cho Reuters, Snowden xác nhận rằng cuộc gặp với các tổ chức nhân quyền sẽ diễn ra nhưng nói cuộc gặp này không mở cửa với báo chí. Anh dự định nói chuyện với báo chí sau đó.

Edward Snowden, cựu nhân viên CIA, từng làm nhân viên cho một công ty đối tác của NSA – một cơ quan tình báo Mỹ. Anh là người đã tiết lộ bí mật động trời là tình báo Mỹ đã tiến hành do thám điện tử đối với người dùng Internet, nghe lén điện thoại trên toàn thế giới.

Mỹ đã ra lệnh truy nã đặc biệt Edward Snowden, gọi anh là "kẻ phản quốc" và khép anh vào tội gián điệp.

Thanh Xuân

Chủ đề khác