VnReview
Hà Nội

Mỹ căng thẳng với Nga vì cho Edward Snowden tị nạn tạm thời

Cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã qua biên giới Nga, một nguồn tin quen thuộc với tình hình thông báo cho "Interfax" hôm thứ Năm. Ngay lập tức, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích quyết định này của Nga và dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại St. Petersburg vào tháng 9 tới.

Theo nguồn tin, Edward Snowden hiện đang ở trong lãnh thổ Liên bang Nga. Kênh truyền hình "Russia 24" đưa tin cựu nhân viên CIA đã nhận được tị nạn tạm thời ở Nga. Luật sư Anatoly Kucheren nói rõ hơn là Snowden đã được nhận tị nạn tạm thời tại Liên bang Nga trong thời gian một năm.

Trước đó, cũng trong ngày thứ Năm, luật sư Anatoly Kucheren thông báo cho "Interfax" rằng ông Snowden đã nhận được các giấy tờ từ Cơ quan Di trú Liên bang Nga cho phép ông rời khỏi khu vực quá cảnh của sân bay "Sheremetyevo".

Edward Snowden đã vào lãnh thổ Nga

Edward Snowden đã vào lãnh thổ Nga

Snowden đã trốn sang Hồng Kông tháng Năm 2013, sau đó công bố thông tin về những hoạt động bí mật của tình báo Mỹ trong chương trình do thám trên mạng Internet. Cựu nhân viên NSA đã tá túc trong khu vực quá cảnh của sân bay "Sheremetyevo" từ ngày 23 tháng Sáu cho đến nay. Ông đã bay quá cảnh qua Matxcova, nhưng sau đó đã không thể rời khỏi sân bay Matxcova do hộ chiếu đã bị chính quyền Mỹ hủy bỏ. Mỹ tìm cách dẫn độ Snowden về nước để buộc tội Snowden trong việc công bố thông tin mật.

Mỹ 'cực kỳ thất vọng' khi Nga cấp quy chế tị nạn cho Snowden

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm thứ Năm nói rằng hành động của Nga làm giảm bớt thành tích của Nga đã từng hợp tác với ngành công lực Hoa Kỳ từ trước tới nay:

"Chúng tôi cực kỳ thất vọng chính phủ Nga đã ra quyết định này, mặc dù chúng tôi đã thỉnh cầu rõ ràng và hợp pháp, công khai cũng như riêng tư, để dẫn độ ông Snowden về Mỹ đối mặt với các cáo trạng về ông".

Phát ngôn viên Carney gọi Snowden là một mối nguy về an ninh, đang nắm nhiều tài liệu mật tại Trung Quốc và Nga. Ông nói tiếp:

"Ông Snowden không phải là người tố giác những chuyện sai trái. Ông ta đã tiết lộ các thông tin bí mật, đã bị khởi tố, do đó cần phải được dẫn độ về Mỹ càng sớm càng tốt, tại đây ông ta sẽ được hưởng đầy đủ quyền được xét xử theo đúng pháp luật quy định".

Ông Carney cho hay các cố vấn của Tổng thống Obama đang thảo luận xem tổng thống có nên tiếp tục lịch gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Nga, khi đến dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại St. Petersburg tháng 9 hay không.

Ông trách Nga không thông báo trước cho Mỹ quyết định cấp quy chế tỵ nạn cho Snowden, bởi vì đây không chỉ thuần túy là một vấn đề luật pháp mà còn là quan hệ hai nước.

Vụ này càng làm quan hệ hai nước vốn căng thẳng về nhiều đề tài, trong đó có Syria.

Một số nhà làm luật Hoa Kỳ yêu cầu Tổng thống Obama nên có một lập trường cứng rắn sau vụ này, ví dụ như tẩy chay Olympic Mùa Đông 2014 tại thành phố du lịch Sochi của Nga.

Theo VOA, RURV

Chủ đề khác