VnReview
Hà Nội

Trung Quốc sẽ chiếm các đảo tranh chấp trong trò chơi máy tính

Trò chơi máy tính "Sứ mệnh vinh quang trực tuyến" được thiết kế với sự hỗ trợ của quân đội Trung Quốc, sẽ cho phép người chơi chiếm được quần đảo đang tranh chấp Senkaku từ Nhật Bản (tên gọi Trung Quốc là Điếu Ngư).

Trung Quốc đưa tranh chấp đảo vào game

"Những người chơi sẽ chiến đấu bên phe các lực lượng vũ trang Trung Quốc và sử dụng vũ khí để giải thích cho người Nhật rằng: "Nhật Bản phải trả lại vùng lãnh thổ đã đánh cắp của chúng tôi", hãng tin AFP trích dẫn thông cáo báo chí của trò chơi.

Đã có vài triệu người sử dụng đăng ký tham gia trò chơi.

Trò chơi máy tính mới - phiên bản trực tuyến mang tên "Sứ mệnh vinh quang" được phát triển vào năm 2011 cho binh sĩ của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc để thực hành các kỹ năng chiến đấu.

Quần đảo không có người ở Senkaku trong vùng Biển Hoa Đông hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản, tuy nhiên Trung Quốc cũng đang tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Căng thẳng giữa 2 nước đã gia tăng sau khi vào năm ngoái, Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa ba trong số năm hòn đảo, vốn trước đây thuộc sở hữu tư nhân.

Theo RURV

Chủ đề khác