VnReview
Hà Nội

Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền "Like" Facebook

Việc nhấn nút "Thích" ("Like") dưới thông báo trên mạng xã hội Facebook là một biểu hiện của tự do ngôn luận và được bảo vệ bởi Hiến pháp Hoa Kỳ.

Đây là kết luận của Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ theo như tin đưa của AFP ngày thứ Năm 19 tháng Chín.

Tòa án đã xem xét đơn kiện của một cư dân Virginia từng làm việc trong ban quản lý dưới quyền cảnh sát trưởng địa phương. Theo quan điểm của nguyên đơn, ông ta bị sa thải chỉ vì đã "Thích" đối thủ chính trị của thủ trưởng, mặc dù ông chỉ thực hiện quyền cá nhân về tự do ngôn luận.

"Nếu người dùng nhấp chuột vào nút "Thích" trên trang của chính trị gia tranh cử, ông thông báo đồng ý với ứng viên này và chiến dịchvận động tranh cử được sự ủng hộ của một người dùng mạng xã hội. Như vậy, tương đương với việc một người dựng khẩu hiệu chính trị trong khu vườn trước cửa nhà riêng, là điều được Tòa án Tối cao công nhận như là đối tượng tự do ngôn luận", như nêu trong định nghĩa 81 trang của Tòa án.

Theo RUVR

Chủ đề khác