VnReview
Hà Nội

Tình nghi website Trung Quốc môi giới cô dâu Việt Nam buôn người

Bộ Công an Trung Quốc cho biết họ đang nghi ngờ nghi ngờ trang web 55tuan.com của nước này đã vi phạm pháp luật vì cung cấp dịch vụ hẹn hò với phụ nữ Việt Nam và họ sẽ triệt phá các tổ chức môi giới hôn nhân giữa người Trung Quốc và người nước ngoài.

Báo Trung Quốc China Daily đưa tin website 55tuan.com cung cấp một chương trình xổ số trong đó người chiến thắng có thể đi du lịch đến Việt Nam để hẹn hò với người chưa từng gặp mặt. Trang web này cũng hứa hẹn là sẽ tài trợ tiền vé khứ hồi của người chiến thắng nếu người đó thành công trong việc kết hôn với một phụ nữ Việt Nam. Hơn 20.000 người đã đăng ký tham gia chương trình xổ số này.

Nghi ngờ một website Trung Quốc liên quan đến nạn buôn bán phụ nữ Việt Nam

Vào hôm thứ Hai vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Chen Shiqu, Giám đốc Văn phòng Chống nạn buôn người thuộc Bộ phận Điều tra hình sự của Bộ Công an Trung Quốc, cho biết 55tuan.com có thể liên quan đến nạn buôn bán người và Bộ Công an sẽ trừng trị thẳng tay đối với những kẻ trục lợi bất hợp pháp từ dịch vụ môi giới hôn nhân nước ngoài.

Ông Chen Shiqu nói thêm: "Các cơ quan môi giới hôn nhân nước ngoài đều bị cấm. Không ai có thể tham gia dù công khai hay bí mật; trong hoạt động mai mối với người nước ngoài bằng các hình thức trá hình hoặc với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận".

Ông Chen cho biết thêm rằng các dịch vụ mai mối hôn nhân quốc tế cũng bất hợp pháp tại Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ nước này để trấn áp nạn buôn bán người. Ông Chen Shiqu cảnh báo rằng những người đàn ông độc thân không nên chỉ tin vào thông tin mai mối trực tuyến bởi vì sẽ có những rủi ro pháp lý liên quan.

Nghi ngờ một website Trung Quốc liên quan đến nạn buôn bán phụ nữ Việt Nam

Một thông báo trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng nhắc nhở công dân nước này nên xử lý thông tin về môi giới hôn nhân nước ngoài một cách thận trọng. Họ cần nghiên cứu quy định trong nước và nước ngoài và tìm hiểu kỹ về các cơ quan môi giới trước khi đi ra nước ngoài.

Ông Chen cảnh báo rằng đàn ông độc thân không nên đơn giản tin vào các thông tin môi giới hôn nhân qua mạng bởi vì có thể liên quan đến các rủi ro pháp lý.

Ông nói con người không phải là hàng hóa và "mua nhóm" cô dâu có thể liên quan đến gian lận hoặc buôn người.

Nhiều đàn ông Trung Quốc đã trả nhiều tiền cho các công ty môi giới hôn nhân để tìm cô dâu ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã mất vợ ngay sau khi cưới do những cô dâu này đã bỏ chạy và không bao giờ quay trở lại, theo như ghi nhận từ nhiều báo cáo.

Trong một trường hợp, một người đàn ông Bắc Kinh 50 tuổi có tên là He đã trả khoảng 70 nghìn nhân dân tệ (khoảng 11,5 nghìn USD) cho một công ty môi giới hôn nhân để đổi lấy hai chuyên đi tìm cô dâu. Nhưng người vợ Việt Nam đầu tiên của ông ta đã trở về nước, tuyên bố cô là nạn nhân của bạo hành gia đình. Còn người vợ Việt Nam thứ hai của ông ta đã bỏ chạy.

Li Fangping, một luật sư tại Công ty Luật Beijing Ruifeng, cho biết cần phải có một chế tài xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Trung Quốc để ngăn chặn nạn buôn người.

Zhang Zhiwei, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế chống buôn người tại trường Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, cho biết có rất nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Trung Quốc, đặc biệt là ở tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - những nơi giáp đường biên giới Việt Nam. Một số tổ chức mai mối đã bắt cóc phụ nữ Việt Nam bằng những hứa hẹn, chẳng hạn như sẽ giúp họ tìm một người chồng tốt ở Trung Quốc.

Nghi ngờ một website Trung Quốc liên quan đến nạn buôn bán phụ nữ Việt Nam

Ông Zhang cũng cho biết một số phụ nữ Việt Nam đã chạy trốn về nước sau khi kết hôn vì rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt về điều kiện sống, nghèo khó, bạo hành và nỗi nhớ nhà.

QT

Theo China Daily

Chủ đề khác