VnReview
Hà Nội

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" - P2

Sách Kỷ lục Guiness là cuốn sách khổng lồ tập hợp các kỷ lục được công nhận trên toàn thế giới, bao gồm cả kỷ lục do con người thực hiện được và kỷ lục của thiên nhiên tạo ra. Trong đó, có những kỷ lục mà chắc hẳn sẽ khiến không ít người mắt tròn mắt dẹt vì độ "dị" của nó.

Mời các bạn cùng theo dõi phần 2 trong series Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị";do trang Metro sưu tầm và giới thiệu. Hãy cùng tìm hiểu xem con người chúng ta có thể có những khả năng phi thường như thế nào nhé.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Ngày 29/5/2011, một nỗ lực của 84 người tàn tật ngồi xe lăn đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Họ đã cùng nhau hợp lực để kéo một chiếc máy bay chở hàng C130 nặng 67 tấn đi một quãng đường dài 100m tại sân bay quân sự Melsbroek gần Brussels, Bỉ.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Chiếc tàu lượn Takabisha tại công viên giải trí Fuji-Q Highland tại Tokyo, Nhật Bản đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với danh hiệu "Tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới". Takabisha có góc rơi thự do là 121 độ và được đầu tư với khoản tiền lên đến 37 triệu USD (tương đương 777 tỷ đồng).

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Ngày 20/5/2011, một nhóm những người đàn ông có sức khỏe "siêu nhân" của đất nước Estonia đã cùng nhau kéo con tàu Baltic Queen nặng 21.746 tấn đi một quãng đường hơn 10m. Nỗ lực này đã được ghi vào sách Guinness với danh hiệu dành cho trọng lượng nặng nhất được kéo bởi sức người.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Danh hiệu "Vũ công salsa cao tuổi nhất trên thế giới" thuộc về cụ bà người Anh Paddy Jones, hiện 76 tuổi. Bức ảnh này chụp màn biểu diễn của bà tại Đại hội Salsa quốc tế ở Lima, Peru ngày 17/2/2011.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Cô Chris "The Duchess" Walton là người nắm giữ danh hiệu "Người sở hữu móng tay dài nhất thế giới". Móng tay bên bàn tay trái của cô dài tổng cộng 3,1m, và bên bàn tay phải dài tổng cộng 2,9m. Người phụ nữ này đã "nuôi" móng tay trong suốt 18 năm qua.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Ngày 5/6/2011, 879 trẻ em đã tham gia vào sự kiện ôm cây trong vòng 2 phút tại thủ đô Kathmandu, Nepal. Sự kiện này được tổ chức nhân ngày Môi trường Thế giới để truyền bá thông điệp về bảo vệ môi trường.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Ngày 14/7/2011, trong một trại hè ở Rafah thuộc miền nam Dải Gaza, những em nhỏ người Palestine đã cùng nhau nỗ lực để phá vỡ kỷ lục về số lượng trẻ em cùng chơi bóng đá một lúc. Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) là đơn vị đứng ra tổ chức các hoạt động trong trại hè này.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Freddy Nock, một công dân Thụy Sĩ, đang giữ kỷ lục là người đi trên dây ở độ cao lớn nhất thế giới. Ngày 20/8/2011, Nock đã đi được quãng đường 995m trên dây cáp dẫn đến đỉnh núi Zugspitze - đỉnh núi cao nhất nước Đức (2.962 mét). Màn biểu diễn của Nock là một phần của một sự kiện từ thiện.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Kỷ lục về "Nụ hôn dưới nước dài nhất" thuộc về cặp đôi thợ lặn tự do người Ý là Mike Maric và Ilaria Bonin. Nụ hôn của nọ dài 3 phút 8 giây và được thực hiện trong một bể cá đại dương tại Castelnuovo del Garda, miền bắc Italy vào ngày 15/7/2011.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Bức ảnh trên ghi lại sự kiện điệu nhảy dân gian có đông vũ công tham gia biểu diễn nhất. Kỷ lục này được thiết lập ngày 3/9/2011 tại Guadalajara, Tây Ban Nha.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Ngày 9/1/2012, 617 đầu bếp tại Grand Place ở Brussels, Bỉ đã cùng nhau phá kỷ lục số người ném mũ đầu bếp nhiều nhất thế giới.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 2)

Cuộc diễu hành của những người dân tại thị trấn Gutian, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 6/12/2012 đã được ghi và sách Guinness với danh hiệu "Cuộc diễu hành dài nhất thế giới". Những người tham gia đã tạo thành một đoàn diễu hành dài 791,5m để chào mừng Lễ hội đèn lồng theo truyền thống địa phương. Điều thú vị là trong cuộc diễu hành của mình, họ rước theo một con rồng giấy cũng dài không kém.

Bài liên quan:

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị"

QT

Chủ đề khác