VnReview
Hà Nội

Nga hủy bỏ "chế độ nô lệ điện thoại di động"

Số điện thoại di động đã không còn thuộc sở hữu của các nhà điều hành – Nga thông qua đạo luật cho phép các thuê bao bảo lưu số khi thay đổi dịch vụ điều hành (MNP). Từ ngày 1/12, các công ty di động lớn nhất sẽ chấp nhận cho các thuê bao chuyển số điện thoại sang mạng khác.

© Photо: SXC.hu

Để thay đổi nhà điều hành, người thuê bao cần phải đến văn phòng mạng muốn được phục vụ và viết đơn tương ứng. Chi phí thuê bao được xác định bởi các nhà điều hành nhưng không thể vượt quá 100 USD. Trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến 07/4/ 2014, các nhà điều hành có thể xác định ngày bắt đầu dịch vụ thuê bao mới cho khách hàng, nhưng không muộn hơn 14/4/2014. Sau ngày 07 tháng 4, khi chuyển mạng phải mất 8 ngày đối với cá nhân và 29 ngày đối với các doanh nghiệp. Giai đoạn này có thể kéo dài đến 180 ngày theo yêu cầu của các thuê bao.

Theo Tiếng nói nước Nga

Chủ đề khác