VnReview
Hà Nội

Thắng áp đảo Thổ Nhĩ Kì, Đức giành quyền đăng cai EURO 2024

Cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá châu Âu (Euro) 2024 hôm qua đã ngã ngũ khi Đức được lựa chọn.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Đức đã vượt qua đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ khi nhận được 12/17 phiếu nhất trong cuộc bỏ phiếu của 17 thành viên thuộc Ủy ban Điều hành UEFA.

Tại Euro 2024, 24 đội bóng sẽ thi đấu trên 10 thành phố của nước Đức bao gồm: Berlin, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Cologne, Leipzig, Munich và Stuttgart.

Trước khi công bố nước chủ nhà của kỳ Euro lần thứ 17, UEFA cũng thông báo quyết định sẽ sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng hình ảnh (VAR) tại Champions League, bắt đầu từ vòng play-off mùa giải sau (tháng 8/2019).

Ngoài ra, VAR cũng sẽ được sử dụng ở trận tranh Siêu cúp châu Âu 2019, cũng như tại vòng chung kết Euro 2020, Europa League mùa 2020-2021 (kể từ vòng bảng trở đi), và tại vòng chung kết UEFA Nations League vào năm 2021.

Nước Đức đã có kinh nghiệm tổ chức các giải bóng đá lớn khi từng tổ chức EURO 1988 (khi còn là Tây Đức), World Cup 2006.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thất bại với cuộc chạy đua đăng cai các kỳ EURO 2008, 2012 và 2016.

Tuy nhiên, trước khi Đức đăng cai giải EURO 2024, Euro 2020 sẽ không có nước chủ nhà mà dự kiến UEFA sẽ tổ chức giải đấu tại 12 thành phố ở 12 quốc gia châu Âu khác nhau trong mùa hè hai năm tới.

Minh Hà

Chủ đề khác