VnReview
Hà Nội

Gạo nếp gạo tẻ tập 85: Những mối quan hệ “hại não” khán giả

Gạo nếp gạo tẻ tập 85:;Gạo nếp gạo tẻ là phim truyền hình dài tập chuyển thể từ bộ phim ăn khách của Hàn Quốc. Phim xoay quanh các mối quan hệ trong các gia đình và giữa các gia đình với nhau qua quan hệ thông gia khá lằng nhằng.

Cụ thể, đến tập 85 Gạo nếp gạo tẻ, có thể thấy như sau: Gia đình bà Đào (con trai là ông Vương, con dâu là bà Mai), kết thông gia với bà Linh (Trinh lấy Quang, con bà Đào). Trước đó, ông Vương đã là thông gia bà Linh vì con trai bà Linh là Công lấy Hương. Với kết quả này, xét về vai vế thì con của Công – Hương có thể gọi chú Quang vừa là ông trẻ, vừa là chú dượng. Chưa hết, con của chú Quang – Trinh sẽ gọi con Công – Hương là anh.

Kiệt lấy Hân, con bà Mai, sau ly hôn Hân và quay lại với Phúc, là chị chồng của Minh, em gái Hân.

Bà Linh (mẹ Công) có khả năng trở thành vợ ông Lực (bố Nhân, sui gia nhà bà Mai).

Bộ phim quanh đi quẩn lại toàn người nhà, sui gia gặp nhau, nên không biết hậu duệ của các nhà này sẽ phải gọi nhau như thế nào. Đây chính là một điểm khán giả chê bộ phim không phù hợp với văn hoá Việt.

>>>>> Xem trực tiếp tập 85 Gạo nếp gạo tẻ <<<<<

Minh Hà

Chủ đề khác