VnReview
Hà Nội

Tại sao Tết dương lịch 2019 được nghỉ 4 ngày?

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, vào dịp Tết Dương lịch, người lao động được nghỉ 1 ngày. Tuy nhiên, Tết dương lịch 2018 người lao động được nghỉ 4 ngày, mặc dù ngày 1/1/2019 rơi vào thứ Ba.

Thủ tướng đồng ý với phương án mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra là công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai (31/12/2018) đến hết thứ Ba (1/1/2019), đi làm bù vào thứ Bảy (5/1/2019). Như vậy, cộng thêm ngày thứ Bảy và Chủ Nhật thì lịch nghỉ tết dương lịch người lao động sẽ nghỉ liền bốn ngày.

Nghỉ tết dương lịch

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, tùy yêu cầu của công việc mà doanh nghiệp bố trí người lao động nghỉ theo lịch nghỉ của cán bộ công chức như trên hoặc chỉ nghỉ ngày thứ Ba (01/01/2019).

Học sinh cũng được nghỉ theo lịch này. Như vậy, chúng ta có 4 ngày nghỉ Tết dương lịch liên tục, đủ thời gian để cả gia đình đi về thăm quê hoặc du lịch đầu năm.

Minh Châu

Chủ đề khác