VnReview
Hà Nội

Đề thi ngữ Văn vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2019

Đề thi Ngữ Văn tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Hà Nội được đánh giá không quá khó, vừa sức với đa số thí sinh.

Đề thi ngữ Văn vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2019

Dưới đây là đề thi Ngữ Văn vào lớp 10 tại Hà Nội, diễn ra vào sáng 2/6:

Đề thi ngữ Văn vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2019

Kết thúc giờ làm bài vào khoảng 10h5 ngày 2/6, nhiều thí sinh cho biết đề thi Ngữ Văn năm nay không quá khó và phần lớn thí sinh đều làm được bài.

Điểm mới trong đề nằm ở phần hai. Thay vì một đoạn văn được trích trong tác phẩm văn học, đề bài lại đưa ra một văn bản nghị luận bàn về cách ứng xử của các bạn trẻ lúc gặp hoàn cảnh khó khăn.

Gần 86.000 thí sinh tại Hà Nội (với 169 điểm thi) đã tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay (2019). Theo tìm hiểu của VnReview, năm nay toàn thành phố Hà Nội có 85.873 học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng); với tổng chỉ tiêu là 63.090 cho các trường công lập.

Năm nay, Hà Nội sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển vào lớp 10 mà không tính điểm rèn luyện, học tập trong 3 năm PTTH. Chính vì vậy, áp lực cạnh tranh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là khá cao và làm nhiều thí sinh, gia đình cảm thấy căng thẳng.

Để hoàn thành kỳ thi tuyển sinh năm nay, các thí sinh tại Hà Nội phải hoàn thành 4 môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Trong ngày 2/6, các thí sinh đã tham gia vào 2 môn thi là Toán và Ngữ Văn và hôm nay (3/6), các môn thi còn lại sẽ tiếp tục được tổ chức.

Bạch Đằng

Chủ đề khác