VnReview
Hà Nội

Chủ nhà hàng Thái Lan bị phạt 723 năm tù vì tội lừa đảo phiếu mua hàng buffet hải sản

Hai chủ nhà hàng đã bị kết án 723 năm tù ở Thái Lan, sau khi lừa gạt công chúng bằng một chương trình khuyến mãi ăn buffet hải sản thoải mái với giá siêu rẻ.

Apichart Bowornbancharak và Prapassorn Bawornban đã bán các phiếu mua hàng cho phép khách hàng sử dụng buffet hải sản với giá cực rẻ.

Nhưng sau đó họ đã bỏ các chương trình khuyến mãi, làm hàng trăm khách hàng bất mãn khiếu nại.

Chủ nhà hàng Thái Lan bị phạt 723 năm tù vì tội lừa đảo phiếu mua hàng buffet hải sản

Các công tố viên cho biết hai bị cáo biết rằng quảng cáo của họ không thể được thực hiện.

Trước tòa, hai bị cáo biện hộ "Không thể bán thực phẩm chất lượng cao như quảng cáo", đồng thời cho biết "không có ý định thực hiện các điều kiện như quảng cáo".

Cặp đôi này sở hữu nhà hàng tên là Laemgate Infinite, đã bị bắt vào tháng Chín năm ngoái và bị giam giữ kể từ đó.

Thái Lan thường đưa ra các bản án tù dài do nhiều tội danh, nhưng theo luật pháp Thái Lan tội phạm sẽ không thụ án quá 20 năm tù.

Các công tố viên cho biết đã có 349 khách hàng đã mua chương trình khuyến mãi sau khi nó được quảng cáo trên Facebook và các phương tiện truyền thông xã hội khác.

Giá chào bán thấp đến 88 baht Thái (khoảng 70 ngàn đồng).

Bản án dành cho họ đã giảm từ 1.446 năm sau khi họ thú nhận tội, và họ cũng bị phạt 1.807.500 baht (58.500 đô la).

Minh Hương;theo CNN

Chủ đề khác