VnReview
Hà Nội

Điểm chuẩn đại học 2020: Sẽ tăng rất mạnh so với năm 2019?

Hiện tại các tỉnh thành trên cả nước đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT (đợt 1). Đánh giá chung tại nhiều tỉnh thành điểm thi năm nay cao hơn năm ngoái khá nhiều.

Kỳ thi THPT chủ yếu xét tốt nghiệp, tuyển sinh đại học sẽ như thế nào?

Điểm thi cao hơn năm 2019

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước xuất hiện tới 5.931 điểm 10 ở tất cả các môn, trong đó môn Giáo dục Công dân chiếm nhiều nhất (4.163 thí sinh). Không chỉ vậy, ngữ văn - môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay cũng có 2 điểm 10 trong khi năm 2019 không có thí sinh nào đạt điểm 10.

Cùng với đó, điểm trung bình của Tiếng Anh là thấp nhất trong tất cả các môn của năm nay với 4,58 nhưng vẫn cao hơn năm ngoái (4,36). Nhìn chung điểm thi năm nay cao hơn năm ngoái khá nhiều, trung bình mỗi môn cao hơn khoảng 1 điểm. Phổ điểm các môn năm nay cũng có xu hướng lệch phải, trừ Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh.

Mức tăng điểm trung bình lớn nhất của năm nay so với 2019 thuộc về Hóa học, từ 5,35 lên 6,71 (1,36 điểm). Các môn khác như Toán, Ngữ văn, Vật lý điểm trung bình đều tăng hơn so với năm ngoái hơn 1 điểm. Đáng chú ý điểm trung bình môn Lịch sử năm nay vượt lên trên 5,0 và dừng ở mức 5,19 sau nhiều năm đứng dưới mức trung bình.

Không chỉ điểm thi trung bình tăng mạnh mà theo đà điểm thi tăng lên thì điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay cũng ít hơn năm ngoái. Số thí sinh điểm từ 1 trở xuống của môn ngữ văn giảm 1.146 thí sinh so với năm 2019. Các môn khác, trừ Địa lý (tăng từ 47 lên 133 thí sinh) và Giáo dục công dân (tăng từ 11 lên 41 thí sinh) số thí sinh nhận điểm 1 trở xuống cũng giảm.

Như đã đề cập, phổ điểm trung bình thi THPT quốc gia năm nay của nhiều môn có xu hướng lệch phải. Trong đó môn toán có tới 252.508 thí sinh có điểm 8 trở lên, gấp 1,65 lần số thí sinh có điểm dưới 5. Tỷ lệ này ở các môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Địa lý lần lượt là 1,66 lần, 1,85 lần, 1,77 lần và 2,65 lần. Đặc biệt, số thí sinh đạt điểm 8 trở lên ở môn Giáo dục Công dân cao gấp 60 lần số thí sinh điểm dưới 5.

Phổ điểm môn toán lệch hẳn về bên phải khi nhô lên ở khoảng 7,4 - 8,4, môn địa lý phổ điểm nhô lên ở khoảng từ 6,5 - 7,5, môn Hóa học nhô lên ở khoảng 7,5 - 8... Tuy nhiên, môn tiếng Anh phổ điểm lệch về bên trái khi nhô lên ở khoảng 2,8 - 3,6. Cũng ở môn tiếng Anh, có 48.845 thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên nhưng có tới 472.990 thí sinh điểm dưới 5.

Điểm chuẩn có thể tăng rất mạnh

Với phổ trung bình của nhiều môn năm nay cao hơn năm 2019 trên 1 điểm thì nhiều chuyên gia ngành giáo dục dự đoán điểm chuẩn 2020 vào các trường top đầu sẽ tăng rất mạnh. PGS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhận định điểm chuẩn các trường hàng đầu sẽ tăng rất mạnh. Ông nói: 'Chỉ tính riêng điểm trung bình, mỗi môn đều tăng 1 điểm so với năm ngoái. Như vậy, tổ hợp xét tuyển 3 môn cộng lại sẽ tăng ít nhất 3 điểm. Riêng khối D, điểm tiếng Anh tăng nhẹ, điểm xét tuyển khối này có thể không tăng cao như các khối còn lại'.

Nếu để ý kỹ điểm đại học năm nay có thể thấy dù nhiều thí sinh đạt điểm cao nhưng mức điểm 29 - 30 tổng 3 môn lại không nhiều. Thống kê cho thấy có khoảng 100 em đạt từ 29 - 30 điểm thi đại học. Vì vậy, sẽ rất khó có chuyện trường Đại học nào đó lấy điểm chuẩn là 29 trở lên, trừ một số ngành đặc thù. Ví dụ ngành an ninh lấy rất ít nữ nên có thể điểm chuẩn là rất cao với thí sinh nữ. Kể cả các trường top đầu vẫn khó có chuyện lấy điểm chuẩn từ 29 trở lên.

Tuy nhiên do các thí sinh đạt điểm thi 3 môn từ 24 trở lên rất nhiều, nên công tác xác định điểm chuẩn và tuyển sinh của nhiều trường sẽ vấp phải những khó khăn. Có thể nhiều trường sẽ phải dùng đến tiêu chí phụ để xét tuyển.

Dù vậy, do điểm thi năm nay cao hơn hẳn năm 2019 trung bình mỗi môn tới 1 điểm nên nếu so với năm ngoái thì điểm chuẩn năm nay rất có thể sẽ tăng mạnh ở các trường top đầu. Nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn khác khối A, B, A1, D của nhiều trường đại học sẽ tăng từ 1 - 5 điểm so với năm 2019 còn khối C tăng từ 2 - 3 điểm. Đại học Y Hà Nội năm 2019 lấy điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa 26,75 thì năm nay có thể lên tới 28. Điều tương tự cũng có thể xảy ra ở các ngành Công nghệ thông tin của ĐH Bách Khoa Hà Nội, kinh tế đối ngoại của ĐH Ngoại Thương, kinh tế quốc tế và kế toán của Đại học kinh tế quốc dân.

Một con số thống kê chứng minh nhiều khả năng điểm chuẩn Đại học sẽ tăng rất mạnh là ở mức chênh lệch điểm thi ở các tổ hợp môn của 2020 so với 2019. Thống kê cho thấy năm nay có tới 4.375 thí sinh có bài thi đạt mức 27 điểm trở lên ở tổ hợp Toán , Vật Lý, Hóa học (khối A), tăng 14 lần so với 2019. Số thí sinh đạt 27 điểm trở lên ở tổ hợp Toán, Hóa học, Sinh học (khối B) là 2.901, tăng 2.551 thí sinh so với năm 2019. Điều tương tự cũng xảy ra ở các khối còn lại.

Năm nay do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 nên phần lớn thời gian của học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các em học sinh phải tự học ở nhà và học online. Vậy mà điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 trung bình lại rất cao, khiến một số ý kiến băn khoăn rằng phải chăng học ở nhà tốt hơn đến trường???

Tuy nhiên điều này là không đúng và không có căn cứ. Bởi lẽ đề thi THPT quốc gia 2020 được coi là dễ nhất trong 19 năm qua kể từ khi thực hiện thi '3 chung' vào năm 2002. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng đề thi chính thức còn dễ hơn cả đề thi tham khảo mà bộ GD-ĐT công bố trước đó. Đây được coi là lý do chính khiến điểm thi trung bình năm nay rất cao.

T.T

Chủ đề khác