VnReview
Hà Nội

Tin bão số 8 mới nhất: Gió giật cấp 14, đổ bộ vào miền Trung trong vài ngày tới

Theo tin từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 8 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 8, đổ bộ vào miền Trung

Theo đó, vào hồi 10 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão số 8 được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ trong vài ngày tới. Trong khi đó, tình hình lũ lụt tại khu vực này vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp. Sau khi bão số 8 đổ bộ, nhiều khả năng đến ngày 26/10 sẽ có một áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực biển Đông, gây mưa to trong các ngày 28-29/10. Như vậy, trong những ngày tới, các tỉnh miền Trung sẽ khả năng cao đón nhận 2 đợt mưa lớn nữa do bão số 8 (24 - 26/10) và áp thấp nhiệt đới (28-29/10).

Các chuyên gia cũng cho biết chưa thể nhận định thời điểm kết thúc mưa lũ ở miền Trung do sắp tới khu vực này sẽ phải đón nhận nhiều tổ hợp thời tiết cực đoan. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ vẫn có mưa trong những ngày tới.

Trong khi đó, hiện nay mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) đã xuống mức 2,7 mét nhưng vẫn ở mức báo động 3. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi tin lũ khẩn cấp trên con sông này và cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và ngập lụt ở các vùng trũng thấp, các khu đô thị tại 2 tỉnh nói trên.

T.T

Chủ đề khác