VnReview
Hà Nội

Bắn pháo hoa Tết dương lịch 2021 tại những điểm nào ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ đều bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021 để chào năm mới và phục vụ nhân dân đón Tết.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

Lịch trình, địa điểm bắn pháo hoa Tết dương lịch 2021 tại Hà Nội

Được sự đồng ý của Thủ tướng, Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm để mừng Tết dương lịch 2021 bao gồm: Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, khu vực công viên Thống Nhất và khu vực sân vận động Mỹ Đình. Thời gian bắn pháo hoa từ 0h ngày 1/1/2021, kéo dài 15 phút.

Thành phố Hà Nội giao Bộ Tư lệnh thủ đô chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao, UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón tết theo quy định.

Đồng thời thành phố Hà Nội cũng giao các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết dương lịch 2021 đảm bảo đúng quy định.

Sau khi Tết dương lịch qua đi, Hà Nội dự kiến sẽ có bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vào đêm giao thừa như các năm trước, tại 30 quận huyện. Trong đó có 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp, thời gian bắn 15 phút.

Lịch trình, địa điểm bắn pháo hoa Tết dương lịch 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh

Trong dịp Tết dương lịch 2021, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bắn pháo hoa tại 3 điểm, 2 điểm tầm cao là đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và Tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh), 1 điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 phút ngày 1/1/2021, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc bắn pháo hoa dịp Tết nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón năm mới, phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần của người dân và du khách.

Vào ngày 23/12, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho địa phương này tổ chức thêm 1 điểm bắn pháo hoa tại khu công nghệ cao (quận 9) để chào mừng nghị quyết về việc thành lập TP Thủ Đức. Đây là điểm bắn pháo hoa thứ 4 trong dịp Tết dương lịch 2021 mà TP. Hồ Chí Minh xin phép Thủ tướng.

T.T

Chủ đề khác